-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
Pháp luật
23/04/2019 13:44Nguyễn Hữu Linh không ở Đà Nẵng, công an quản thúc bị can thế nào?
Người Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố, vụ dâm ô không 'chìm xuồng' |
Chiều 22/4, VKSND quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKS TP Đà Nẵng) để điều tra tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Trao đổi với phóng viên, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan điều tra Công an quận 4, TP.HCM, chưa ra Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh.
Nguyễn Hữu Linh không có mặt nơi thường trú
Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết gần tháng nay, ông Linh không có mặt ở nơi thường trú. Lãnh đạo đơn vị này mới biết VKSND quận 4, TP.HCM, phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Linh qua báo chí. Công an quận Hải Châu chưa nhận được văn bản của Công an TP.HCM đề nghị phối hợp giám sát bị can.

"Thông thường, sau khi VKSND phê chuẩn quyết định khởi tố thì cơ quan điều tra phải ra Đà Nẵng khám xét. Tuy nhiên, ông Linh không có ở Đà Nẵng và rất có thể Công an quận 4 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ở Sài Gòn", đại tá Hương nói.
Ông Trần Khánh, Phó trưởng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu), xác nhận thêm ông Linh có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng gần tháng nay không thấy ông ta ở đây.
Ông Nguyễn Quang Toản, Bí thư Đảng uỷ phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cũng cho biết khoảng 1 tháng nay đơn vị không biết ông Linh ở đâu. Nhà riêng của cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng luôn đóng cửa nên lãnh đạo địa phương chưa liên lạc được với gia chủ.
VKSND quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng lãnh đạo địa phương chưa thấy cơ quan điều tra ra khám xét nhà riêng của Nguyễn Hữu Linh.
Giám sát Nguyễn Hữu Linh bằng cách nào?
Trao đổi với Zing.vn, các chuyên gia pháp lý tại Đà Nẵng có chung nhận định hành vi Dâm ô có tính chất ít nghiêm trọng nên cơ quan tố tụng cho Nguyễn Hữu Linh tại ngoại hậu tra là không trái luật.
"Theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quy định tạm giam chỉ đối với trường hợp rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ông Linh không bị tạm giam vì có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng", luật sư Lê Cao nói.
Theo chuyên gia pháp lý này, khi bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Linh phải có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập. Nếu người này không có mặt theo giấy triệu tập, cơ quan điều tra sẽ phải thay đổi biện pháp ngăn chặn.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ thêm tạm giam là một biện pháp tố tụng nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án.
Nếu phía bị hại, các luật sư và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát hoạt động tố tụng khác có căn cứ cho thấy nếu không áp dụng biện pháp tạm giam, bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, thì cơ quan tố tụng phải áp dụng biện pháp tạm giam.
Theo luật sư Hưng, vụ Linh dâm ô cháu bé trong thang máy gây bức xúc trong dư luận và thực tế nó đã tạo thành làn sóng phẫn nộ nên mọi người mong đợi cơ quan điều tra tạm giữ bị can. Đây là biểu hiện tâm lý bình thường của con người do sự dồn nén bức xúc trước đó.
"Thông tin báo chí cho thấy giữa ông Linh và bên bị hại còn có các thỏa thuận dân sự. Điều đó có thể gây bất lợi và thực tế đã gây khó khăn, nếu có căn cứ tiếp tục gây khó cho cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng từ lời khai bị hại, bị can và người liên quan, thì cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam. Khi công việc điều tra cơ bản hoàn tất, việc tại ngoại vẫn được xem xét sau đó", luật sư Hưng phân tích thêm.
Nói về biện pháp giám sát, quản thúc, Phó trưởng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cho hay trong trường hợp ông Linh đã đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì Công an quận 4 có thể cho bị can ở lại đó để tiện cho việc điều tra.
“Trường hợp ông Linh chưa đăng ký tạm trú ở đâu khác thì ông ta sẽ phải về Đà Nẵng và chúng tôi sẽ quản lý ông này”, ông Trần Khánh thông tin.
Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)
- 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào? (09:23)
- Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều (09:22)
- Thị trường lớn ngừng nhập khẩu gạo, hai Bộ họp bàn giải pháp (09:15)
- Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip (09:13)
- Hé lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc (09:13)
- SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife? (09:08)
- iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam (09:07)
- Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà (09:07)
- Saudi Arabia thổi bay trật tự cũ - 600 triệu euro cho một mùa hè (09:04)




