-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
25/07/2023 15:18Nhiều giáo viên gửi 'tâm thư' đề nghị tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo Chử Xuân Dũng
Theo đó, trong những ngày vừa qua (từ 11/7 đến 28/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” với các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án hiện đang trong giai đoạn nghị án kéo dài.
Bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị cáo buộc nhận 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly cho các công dân trở về Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Và bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 3 - 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Quá trình tòa nghị án, nhiều cán bộ, giáo viên của Trường THPT Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) đã viết đơn gửi tới TAND TP Hà Nội với mong muốn cơ quan xét xử xem xét kỹ càng cả công lẫn tội để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Chử Xuân Dũng.
Trao đổi với phóng viên vào sáng 25/7, ông Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết, lá đơn gửi tới Tòa là "tâm thư" của 100% cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường bày tỏ mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng. Lá đơn này đã được đại diện nhà trường gửi tới TAND TP Hà Nội vào sáng qua, 24/7.
“Nội dung đơn dựa trên hiểu biết về cá nhân ông Chử Xuân Dũng, từ khi làm giáo viên môn Toán ở Trường THPT Sóc Sơn năm 1994. Ông Dũng sau đó trải qua nhiều vị trí công tác như Hiệu phó Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân); Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình); Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ); Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” - vị Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi bày tỏ.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Chử Xuân Dũng sau khi ký các văn bản phê duyệt cách ly để công dân từ nước ngoài về nước đã nhận tiền "cảm ơn" hơn 2 tỷ đồng từ 2 cá nhân và đã khắc phục toàn bộ hậu quả ngay trong quá trình xét xử vụ án.
Nói lời sau cùng hôm 21/7, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, sai lầm của mình là "hết sức nghiêm trọng, làm mất đi toàn bộ quá trình 28 năm công tác, nỗ lực phấn đấu của bản thân".
Bị cáo Dũng nói: "Sai lầm đó còn làm ảnh hưởng cả gia đình trong thời gian qua, cuộc sống nhiều khó khăn, buồn tủi; làm ảnh hưởng các cơ quan, ban ngành nơi mình công tác. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân".
Bị cáo Chử Xuân Dũng cho hay, khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách văn hóa - xã hội, bị cáo tự thấy: "Đã làm ảnh hưởng truyền thống văn hiến của dân tộc, tới một Hà Nội thanh lịch, hào hoa. Xin lỗi các công dân về cách ly tại Hà Nội lúc Covid; sai lầm của bị cáo làm công dân khó khăn càng trở lên khó khăn hơn".
Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội nói thêm: "Những ngày qua là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Sau đây, tòa tuyên án thấp nhất với sai phạm của bị cáo nhưng từ nay đến hết cuộc đời sẽ là phán xét của lương tâm. Bị cáo mong HĐXX mở lượng hải hà cho bị cáo và các bị cáo được đặc ân, khoan hồng, thể hiện sự bao dung của Đảng, Nhà nước, nhân dân".
Được biết trước và trong quá trình xét xử vụ án, bị cáo Chử Xuân Dũng cũng đã được nhiều tập thể, cá nhân (nơi bị cáo này từng công tác) gửi đơn tới Tòa án Hà Nội đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt, do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)








- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (48 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (54 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)




