-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
11/03/2023 07:48Những lý do 'lãng xẹt' khiến bàn nhậu thành hiện trường vụ án mạng
Chiều 8/3, anh Nguyễn Ngọc L. (31 tuổi) ngồi ăn nhậu với nhóm công nhân tại Bình Dương. Ít ai ngờ, đây là bữa tiệc cuối cùng sau khi L. bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong. Hung thủ ngay sau đó được xác định là Nguyễn Sỹ Luân (37 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) - người ngồi cùng bàn nhậu với nạn nhân.

Việc xô xát dẫn đến án mạng trên bàn nhậu không phải chuyện hiếm gặp.
Đầu năm nay, Mai Văn Hùng (20 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) bị bắt khẩn cấp với cáo buộc dùng dao đâm vào người anh N.A. (17 tuổi) trên bàn nhậu khiến nạn nhân tử vong. Theo cơ quan điều tra, việc Hùng đâm chết nạn nhân là do mâu thuẫn âm ỉ từ trước.
Ngày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hứa Hoàng Ngọc (48 tuổi, trú Bình Phước) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Sang. Theo cáo trạng, vì Ngọc cho rằng Sang trộm loa kẹo kéo nên cự cãi, trong lúc nhậu đã dùng kéo đâm nạn nhân tử vong.
Trên bàn nhậu, đủ các lý do nhỏ nhặt nhưng khi uống rượu, bia đã trở thành nguyên nhân của các vụ án mạng. Từ việc thiếu nợ 50 nghìn đồng đến việc không cụng ly bia... đều có thể dẫn đến án mạng.
Vào năm 2019, anh Nguyễn Khắc Hiệp (45 tuổi, trú Đắk Lắk) bị Nguyễn Minh Luân (33 tuổi) đâm tử vong. Theo điều tra, nguyên nhân vụ án mạng là do Luân mời bia nạn nhân mà không được cụng ly từ đó dẫn đến mâu thuẫn. Luân dùng mảnh vỡ cốc bia đâm vào cổ khiến anh Hiệp tử vong.
Hẹn nhau hỗn chiến
Không dừng lại ở mâu thuẫn giữa 2 người, nhiều vụ xô xát trên bàn nhậu kéo theo các băng nhóm hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.
Tối 4/7/2022, Hoàng Văn Chiến (SN 1997) đến nhà người quen ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) để ăn nhậu với nhóm bạn. Trong lúc ăn uống, nhóm của Chiến mâu thuẫn với nhóm bạn của anh Triệu Văn Năm (SN 2000) nên đã hẹn nhau tại một điểm để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó hai bên lôi kéo nhiều người mang theo hung khí đến tại đầu cầu thôn 8, xã Ea Drông để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau quá trình ẩu đả, nhóm của Chiến dùng dao, gậy đánh chém nhiều nhát vào người anh Năm khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tích đầy mình.
Tại quận Bình Tân (TP.HCM), vào cuối năm 2020, nhóm 6 người đang nhậu thì xảy ra cự cãi rồi ẩu đả, hậu quả khiến một người tử vong.
Trong lúc hỗn loạn, Đặng Đức Vĩ (49 tuổi ) dùng vỏ chai bia đâm loạn xạ khiến 4 người bị thương. Trong số các nạn nhân, ông Đ.T.T (52 tuổi, trú quận Bình Tân) bị thương nặng nhất, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Rượu, bia là tác nhân chính?
Luật sư Nguyễn Thanh Hải (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, những vụ án xảy ra trên bàn nhậu diễn ra phổ biến do hung thủ và nạn nhân đã sử dụng rượu bia, từ đó mất kiểm soát hành vi.
"Có thể trong lúc tỉnh táo họ sẽ hành động khác, nhưng do tác động của bia, rượu nên câu chuyện dù rất nhỏ nhặt nhưng lại đẩy lên dẫn đến xô xát, đâm chém nhau", ông Hải nói.
Theo ông Hải, ngoài lý do tác động của bia, rượu thì nhiều vụ án xảy ra trong cuộc nhậu là do hai bên hẹn nhau ăn uống để giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành. Rồi từ bàn nhậu trở thành hiện trường vụ án mạng đau lòng.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết hành vi giết người trên bàn nhậu được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017). Tùy theo hành vi mà kẻ giết người phải đối mặt các mức án từ 12 năm đến tử hình.
Còn với trường hợp giết người không thành (phạm tội chưa đạt), luật sư Hải khẳng định: Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Người có hành vi giết người không thành là tội phạm và chịu trách nhiệm hình sự đối với tội chưa đạt đó.
Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (22 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (45 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (51 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (56 phút trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




