-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Pháp luật
10/09/2025 08:35Sai phạm tại Công ty SJC: Thu giữ hơn 429 lượng vàng, kê biên nhiều bất động sản
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cáo buộc cho rằng, bà Hằng đã có loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng. Một trong số các hành vi sai phạm của bà Hằng gây ra phải kể đến việc cựu Tổng giám đốc SJC đã nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho NHNN, chiếm đoạt 4,851 lượng vàng quét đãi nhà xưởng.
Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc SJC, có nhiệm vụ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty và Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận.
Bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (PGĐ Xưởng vàng) lập Tờ trình khống đề ngày 2/6/2021 nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng từ 0,00007 chỉ/1 sản phẩm thành 0,0005 chỉ/1 sản phẩm.

Cựu TGĐ SJC còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ vào Tờ trình khống soạn thảo Quy định về mức hao hụt mới, lấy ngày hợp thức là 3/6/2021 để áp dụng vào quá trình gia công.
Chính bà Hằng là người phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng là 133.333 lượng, chiếm đoạt 91 lượng vàng hao hụt dôi dư.
Đồng thời cựu Tổng giám đốc SJC còn chiếm đoạt 4,851 lượng vàng quét đãi nhà xưởng. Cụ thể, sau khi kết thúc 2 đợt gia công vàng miếng cho NHNN, Xưởng vàng thực hiện quét đãi nhà xưởng định kỳ và thu hồi được 4,8521 lượng vàng 99,99%.
Để nộp lại Công ty SJC số vàng hao hụt và thu hồi khi quét xưởng định kỳ từ tháng 9/2023- 8/2024, Trần Tấn Phát đưa số liệu vàng thu được để kế toán Xưởng vàng lập báo cáo tổng hợp vàng hao hụt và thu hồi khi quét đãi nhà xưởng.
Đợt 1 thu được 6 lượng, đợt 2 thu được 8 lượng và thu hồi quét đãi nhà xưởng được 4,8521 lượng vàng 99,99%, tổng số là 18,8521 lượng vàng để nộp lại cho Công ty SJC.
Tuy nhiên, Phát đã dùng 13 lượng vàng thu giữ lại để nộp hao hụt trong 2 đợt gia công vàng cho NHNN và 4,8521 lượng vàng khi quét xưởng vào tháng 8/2024 (tổng cộng 17,8521 lượng) đưa cho Đoàn Lê Thanh nấu thành 3 cục vàng nhỏ.
Sau đó Phát không nộp 3 cục vàng trên cho Công ty SJC theo quy định mà đưa cho cựu Tổng giám đốc SJC vào ngày 6/9/2024. Bà Lê Thúy Hằng đã đưa cho nhân viên số vàng trên để đem bán cho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty, thu được hơn 1,3 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, tổng số vàng bị can Lê Thúy Hằng đã chiếm đoạt là 95,8521 lượng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can. Trong đó, bà Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất, Trần Tấn Phát bị kê biên 2 căn hộ chung cư.
Ngoài ra, CQĐT đã thu giữ hơn 429 lượng và 1095,88 gam vàng. Các bị can và người liên quan đã nộp hơn 28,4 tỷ đồng. Bản thân bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.
Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án.
Kết quả điều tra xác định có sai phạm của Công ty SJC trong việc hạch toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép số sách hạch toán, khai báo thuế. Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản kiến nghị Công ty SJC xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan tại Công ty SJC; chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan Thuế để kiểm tra, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân, doanh nghiệp có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC theo quy định.








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (14:40)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)




