-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
05/09/2025 16:57Truy nã đặc biệt trùm buôn lậu Nguyễn Hoàng Sa
Ngày 13/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 11180/CT-VKSTC-V3, truy tố 14 bị can trong vụ án "Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Minh Trí và đồng phạm" về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 của Bộ luật Hình sự.
Truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Hoàng Sa
Trong số các bị can, Nguyễn Hoàng Sa hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 925/QĐTN-CSKT-P3 ngày 11/4/2025.

Thông tin nhân thân của bị can Nguyễn Hoàng Sa được công bố như sau:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sa, sinh ngày 24/6/1980; CCCD số 001080050534, cấp ngày 18/11/2024 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
Nơi thường trú: Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang (nay là Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang).
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để bị can Nguyễn Hoàng Sa đến trình diện tại cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất để đầu thú. Việc đầu thú sẽ giúp bị can được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời được thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, nếu Nguyễn Hoàng Sa tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát sẽ coi đây là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và bị can sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật.
Để phối hợp và nhận hướng dẫn khi cần thiết, các cá nhân và tổ chức có thể liên hệ với Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Thông tin liên hệ chi tiết liên hệ số điện thoại 02438.255.058 (máy lẻ 820112); Kiểm sát viên Nguyễn Xuân Lưu, số điện thoại 0986.703.999; Kiểm sát viên Phạm Công Lưu số điện thoại 0966.936.859.








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




