-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Phong Cách
12/12/2023 10:51Vì sao người giàu thường mặc đồ tối giản?
Nếu để ý những người giàu hoặc siêu giàu thường thường ăn mặc rất đơn giản, thậm chí nhiều người trông như rất nghèo khổ dù họ đang sở hữu khối tài sản "khổng lồ" mà nhiều người mơ ước. Vậy tại sao người giàu thường không mặc quần áo lòe loẹt mà thường ăn mặc đơn giản?
Một ví dụ điển hình là ông chủ Facebook - MarK Zuckerberg. Anh không xuất hiện với những bộ comple đắt tiền mà luôn mặc chiếc áo thun xám đậm và quần jeans tối màu. Bộ trang phục ấy lặp đi lặp lại đến nỗi giới truyền thông từng nghĩ rằng anh chỉ có một bộ quần áo.

Hoặc nhà sáng lập Apple - Steve Jobs luôn xuất hiện với chiếc quần bò nhạt màu và áo phông hoặc sơ mi đen quen thuộc. Những tỷ phú khác như Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos,.. đều chọn cho mình phong cách đơn giản khi xuất hiện trước công chúng.
Sự giàu có không cần khoe khoang
Trước đây, sự giàu có thường được thể hiện thông qua việc sử dụng những món phụ kiện đắt tiền, trang phục hàng hiệu. Nhà xã hội học người Mỹ Thorsten Weblen thậm chí còn từng ghi lại trong cuốn sách xuất bản năm 1899 một thuật ngữ được gọi là “tiêu dùng phô trương”.
Theo đó, Weblen mô tả đó là “hành động phô trương sự giàu có để đạt được địa vị và danh tiếng trong xã hội, dễ nhìn thấy ở tầng lớp lắm tiền mới nổi, muốn khẳng định mình". Tuy nhiên, nhóm siêu giàu lại cho rằng "nếu giàu có không cần phải phô trương".
Theo Tiến sĩ Carolyn Mair, nhà tư vấn kinh doanh thời trang, hiện nay người giàu đang dần chuyển sang lối sống quiet luxury (giàu có thầm lặng).
"Ẩn ý đằng sau lối sống này là mua những món đồ không được đánh giá cao về vẻ bề ngoài, độ hiếm nhưng chỉ người có hiểu biết hoặc cùng địa vị mới nhận ra giá trị của món hàng. Chúng giống như bí mật nội bộ", chuyên gia nói.

Thay vì chi trả cho logo và nhãn mác, khách hàng thuộc phân khúc thượng lưu muốn đầu tư vào chất lượng quần áo. Họ lựa chọn các thiết kế có tính ứng dụng cao, chất liệu cao cấp và đảm bảo độ vừa vặn.
Phần lớn quần áo của các tỷ phú có kiểu dáng, họa tiết đơn giản, thậm chí tối giản, song sở hữu chất liệu cao cấp, đường cắt may chỉn chu. Điều này gần với cách hầu hết các tỷ phú mặc áo sơ mi hoặc áo phông, quần jean và giày thể thao màu trắng.
Bên cạnh đó, việc chọn những trang phục đơn giản cũng là cách người giàu tiết kiệm thời gian. Thay vì có nghĩ hôm nay mặc gì họ sẽ "tối giản" thời gian đó để làm nhiều việc khác. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cho biết: “Bạn sẽ thấy tôi chỉ mặc bộ quần áo màu xám hoặc màu xanh. Tôi đang cố gắng giảm thiểu việc đưa ra quyết định. Tôi không muốn quyết định về những gì tôi đang ăn hay mặc bởi tôi còn quá nhiều quyết định khác cần thực hiện".
Người giàu thích làm việc hiệu quả và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn là vẻ ngoài mang tính nhất thời. Việc mặc quần áo đơn giản giúp họ không tốn quá nhiều thời gian để chọn đồ dành thời gian làm nhiều việc mà họ cho là quan trọng hơn.
Hòa hợp với xã hội
Colleen Morris-Glennon, nhà thiết kế trang phục cho phim truyền hình Industry mô tả về cuộc sống của giới siêu giàu, từng chia sẻ với tạp chí Vogue của Anh: "Ai đó càng giàu càng khó phát hiện trong đám đông. Người cuối cùng bạn nghĩ đến mới đích thị là tỷ phú".

Theo các chuyên gia tài chính, người có thu nhập cao thường che giấu tài sản vì nhiều lý do, như bảo vệ quyền riêng tư, tránh bị soi mói, lợi dụng hay so sánh tài sản.
David Sadkin, chủ tịch của công ty tư vấn đầu tư Bel Air có trụ sở tại Los Angels (Mỹ), nói rằng nhiều khách hàng của ông chọn phong cách thời trang giản dị để tránh những kỳ vọng khó xử từ bạn bè, người quen.
"Tôi nghĩ điều này áp dụng cho tất cả người có tiền. Những người có giá trị tài sản cực cao luôn hiểu: đừng hào nhoáng mà hãy để sự giàu có của mình khuất khỏi tầm mắt của xã hội", Sadkin nói.
Đồng tình với quan điểm trên, Carrie Galloway, giám đốc toàn cầu của Phòng nghiên cứu Tư vấn cho ngân hàng Tư nhân Jp Morgan (Mỹ) cho biết: "Người giàu tránh sự phô trương khi nhận thấy không phải ai cũng có sự tự do tài chính như họ".

Một lý do khác khiến người giàu không chi tiền cho siêu xe hay quần áo đắt đỏ vì không muốn coi tài sản là của cá nhân. Họ muốn bản thân là người "canh giữ" chúng.
Elian Sydes, người đứng đầu bộ phận chiến lược đời sống tài chính tại website danh mục đầu tư Y TREE có trụ sở tại London (Anh), cho biết nhiều khách hàng của cô coi sự giàu có là vai trò của bản thân.
Trong một cuộc phỏng vấn, Sydes nói rằng các khách hàng rất biết ơn về vận may của mình. Họ nhận thức rằng: "Tôi có vai trò trong xã hội. Tôi có ý thức về vị trí và sự hiện diện của mình và muốn truyền lại những giá trị tốt đẹp cho những thế hệ kế tiếp".
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




