-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Sao 360°
17/05/2021 13:56Đại diện Myanmar thắng giải Trang phục dân tộc nhưng lo ngại số phận chưa biết đi về đâu
Theo đó, trong đêm Chung kết Miss Universe 2020, công bố giải Best National Costume - Giải Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Myanmar. Được biết, do mất hết hành lý có chứa quốc phục trong lúc di chuyển đến Mỹ dự thi nên Quốc phục của Thuzar Wint Lwin được đổi thành bộ trang phục truyền thống của dân tộc Chin do cộng đồng người Myanmar tại Mỹ hỗ trợ trong giai đoạn nước rút.
Đáng chú ý, ở cuối phần biểu diễn, người đẹp giơ tấm bảng có dòng chữ "Pray for Myanmar" (Cầu nguyện cho Myanmar). Với những dấu ấn đó, đại diện Myanmar thắng giải Trang phục dân tộc. Tuy nhiên, số phận của cô chưa biết đi về đâu sau hành động mang thông điệp của người dân quê nhà đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, sau đêm thi bán kết 14/5, đại diện Myanmar đã có bài phỏng vấn dài với tờ The New York Times. Theo đó, người đẹp cho biết cô hy vọng sẽ tận dụng cơ hội này để kêu gọi sự chú ý đến phong trào ủng hộ dân chủ của Myanmar. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế trong việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo đã bị giam giữ.
Người đẹp nói rằng, cô từng tham gia biểu tình ở Myanmar. Do vậy, trước khi sang Mỹ dự thi Miss Universe, cô đã sốt sắng kiểm tra xem tên mình có nằm trong danh sách bị quân đội truy tố hay không. Cô cho biết, nhiều người nổi tiếng đã bị bắt khi đang cố rời khỏi đất nước, nên ở sân bay Yangon, cô quyết định mặc áo hoodie, đeo kính râm và đi qua bằng cửa dành cho người nhập cư để tránh bị nhận ra.

"Tất cả những gì chúng tôi cảm thấy lúc này là sự tức giận và sợ hãi", Thuzar Wint Lwin nói thêm về chính quyền quân đội ở quê nhà.
Thuzar Wint Lwin biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cô quay trở lại Myanmar sau cuộc thi, và hiện tại cô chưa biết mình sẽ đi đâu sau khi cuộc thi kết thúc. Bởi trước Thuzar Wint Lwin, Hoa hậu Han Lay (Myanmar) tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) hồi cuối tháng 3/2021 cũng đã bị truy nã sau khi đại diện cho tiếng nói của những người dân quê nhà.


Theo An Khánh (Giadinh.net.vn)








- Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)




