-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
Sao 360°
23/12/2024 08:13Lý Nhã Kỳ phản hồi tin đồn 'yêu cầu đóng phí gặp mặt'
Tối 22/12, diễn viên Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn bức xúc vì lần nữa dính vào những ồn ào không đáng có liên quan đến tiền bạc. Theo đó, một số đối tượng đã giả danh nữ diễn viên để mượn tiền, yêu cầu đóng phí gặp mặt. Lý Nhã Kỳ đăng tải hoá đơn của một người đã chuyển khoản 20 triệu, kèm theo đó là tin nhắn nạn nhân được hứa hẹn sẽ tạo cơ hội để gặp trực tiếp nữ diễn viên nếu đóng số tiền 52 triệu đồng.
Không để nhiều người bị lừa vì chiêu trò lừa đảo tinh vi của kẻ xấu, Lý Nhã Kỳ phản hồi: "Nếu ai yêu mến Kỳ thì nhớ giúp Kỳ là cuộc đời này Kỳ không bao giờ nhắn tin mượn tiền hay thu tiền thành viên, hay hội hè gì đâu nha. Nên đừng thấy những tin nhắn sử dụng hình ảnh Kỳ, mang danh Kỳ đi lừa đảo những người yêu thương Kỳ theo kiểu đóng 50 triệu để được gặp nhau hay tài khoản của Kỳ đang bị chặn nhờ bạn bè chuyển giúp. Làm ơn tỉnh táo những thủ đoạn lừa kém tinh vi này".
Vụ việc của Lý Nhã Kỳ không phải là trường hợp đầu tiên các nghệ sĩ bị mạo danh để lừa đảo. Hiện tại, các chiêu trò của kẻ xấu ngày càng khó lường, người hâm mộ cần cảnh giác và cẩn trọng hơn trước những giao dịch tiền bạc tương tự.


Hồi tháng 2/2024, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có tiêu đề: "8 công ty của diễn viên Lý Nhã Kỳ đã ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp chưa đóng cửa thì rơi vào tình trạng thua lỗ". Trước đó, nữ diễn viên từng là đại diện pháp luật của 12 công ty thuộc các lĩnh vực như bất động sản, cố vấn đầu tư, kim hoàn, kim cương, giải trí, từ thiện, xã hội... Vì thế, ngay bên dưới bài viết kia, nữ diễn viên dùng tài khoản chính chủ trực tiếp để lại bình luận: "Xàm". Hành động đáp trả này phần nào thể hiện sự khó chịu, bức xúc của Lý Nhã Kỳ khi tiếp tục dính vào những "tai bay vạ gió".
Theo theo nguồn tin từ South China Morning Post đăng tải đầu năm 2022, Lý Nhã Kỳ sở hữu ước tính khoảng 17 triệu USD (gần 385 tỉ đồng). Cô làm chủ hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ TP.HCM cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu… Ngoài ra, cô còn có du thuyền với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỉ đồng). Cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ từng lên tiếng "nửa đùa nửa thật" về khối tài sản hiện tại: "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi".

Về đồ hiệu, Lý Nhã Kỳ có khoảng 400 chiếc túi, có cái khoảng vài chục tỷ đồng. Số lượng túi đắt đỏ nhiều đến mức đôi khi có mất vài chiếc Lý Nhã Kỳ cũng không nhận ra. "Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này Kỳ cũng không thể nhớ hết. Phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài. Cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về. Giờ nhà cô có đến 2 phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi", Lý Nhã Kỳ cho biết
Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện hay đăng đàn đáp trả những thông tin liên quan đến mình bị lan truyền trên mạng xã hội: "Vào trang cá nhân của người khác, bạn có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Tôi muốn lên tiếng để cư dân mạng đừng bắt người khác phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lăng mạ. Nếu góp ý thật lòng thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lăng mạ người khác thì không được. Vì chúng ta cần ứng xử có văn hóa trong một xã hội văn minh, và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau".

Theo Hạ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (20:42)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (20:38)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)




