-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Sao 360°
19/10/2024 22:42Nạn nhân ùn ùn kéo đến tố cáo vụ lừa đảo liên quan 3 MC và diễn viên bị bắt

Quá trình mở rộng điều tra để thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã nhận đơn khiếu nại của gần 3.000 nạn nhân. Theo đó, đã có thêm 40 người Thái cũng như người nước ngoài cáo buộc công ty iCon lừa đảo. Họ cho biết iCon Group đã không chuyển sản phẩm mà họ đã trả tiền có giá trị tới 20 triệu baht.
Itthidet Thanetwattana, đại diện cho các nạn nhân người Thái và người nước ngoài đã đến Cục Điều tra trung ương ở Bangkok ngày 19/10 để nộp đơn khiếu nại cho Phòng cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng. Ông mang theo chứng từ, hoá đơn mua các sản phẩm của iCon, hình ảnh các shop đã đặt sản phẩm để bán ở nước ngoài cũng như ảnh các nạn nhân từng chụp với Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul - CEO của iCon Group.
Ông Itthidet cho biết 40 nạn nhân, trong đó có 20 người ở châu Á, 20 người ở châu Âu đã mất ít nhất 20 triệu baht cho công ty này. Họ hiện đang sinh sống tại Hong Kong, Macau (Trung Quốc) cũng như Trung Quốc đại lục và Italy, Đức, Canada, Estonia, Luxembourg. Người này cho hay các nạn nhân ông đại diện không phải đại lý của iCon Group mà chỉ đặt mua các sản phẩm về để bán. Họ đã chuyển tiền cho iCon nhưng không nhận được hàng.
Hầu hết các nạn nhân là các bà nội trợ thường đặt mua các sản phẩm của Thái Lan để bán lại cho người dân nước mình. Họ bị thu hút bởi quảng cáo của iCon trên Facebook bởi có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng nên tin ngay. Thậm chí một số nạn nhân còn từng gặp CEO của iCon Group cũng như các ngôi sao trong những chuyến du lịch nước ngoài.
Một phụ nữ Thái sống ở Hong Kong đã chuyển 1 triệu baht cho công ty này nhưng chỉ nhận được một phần hàng hoá mình yêu cầu. Bà đã cố gắng liên hệ với công ty nhưng họ phủ nhận mọi trách nhiệm. Trong khi đó, hầu hết các nạn nhân còn lại không nhận được bất cứ sản phẩm nào mình đã mua của iCon dù đã chuyển tiền.

Tính từ 10-19/10, đã có 2.910 người nộp đơn kiện iCon. Trong đó, 85 người báo cáo họ đã mất 29 triệu baht vì công ty này. Warathaphon cùng 17 nghi phạm khác trong đó có nữ diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và nam diễn viên đã bị bắt tạm giam hôm 17/10 với cáo buộc lừa đảo nhưng tất cả đều phủ nhận.
Theo Quỳnh An (VietNamNet)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




