-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Sao 360°
21/10/2023 07:57Ngọc Trinh đừng nghĩ 'Em đẹp, em có quyền' nữa!
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân tác giả
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam người đẹp Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Trên mạng xã hội, phần lớn dòng trạng thái, bình luận bày tỏ thái độ khi Ngọc Trinh ''ngã ngựa''. Với tôi, đây là thời điểm thích hợp để khán giả xem xét lại sự tồn tại của cô gái này trong showbiz Việt.
Ngọc Trinh tiến thân showbiz bằng loạt cuộc thi nhan sắc và tin đồn không hay. Cô khởi nghiệp với nghề người mẫu từ năm 2005 đến nay nhưng khó xác định vị trí, thành tựu trong nghề.
Cô cao 1,67m, cũng hoạt động người mẫu nhiều năm nhưng hầu hết trình diễn trong các chương trình do ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức. Thỉnh thoảng, cô trình diễn tại vài chương trình thời trang của các nhà thiết kế bạn thân. Từ mác người mẫu, cô lấn sân kinh doanh, làm YouTuber.

Xét góc độ truyền thông, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp xây dựng thương hiệu cá nhân thành công nhất. Ban đầu, tên cô nổi lên với yếu tố 'da trắng', dần dà hình thành câu ví von quen thuộc 'trắng như Ngọc Trinh'.
Khi nhiều người đẹp khác bắt đầu lăng-xê mốt da trắng, ê-kíp của Ngọc Trinh khi đó 'đạo diễn' một buổi phỏng vấn để cô trả lời thẳng vào các vấn đề, tin đồn nổi cộm. Câu 'Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?' gây tranh cãi khiến người đẹp được cả nước biết đến.
Dư luận càng tranh cãi, cô càng nổi tiếng. Ngọc Trinh không né tránh mà mạnh dạn xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với yếu tố 'người miền Tây thật thà', không đụng hàng bất kỳ người đẹp nào trong giới giải trí.
Thương hiệu cá nhân độc lạ giúp Ngọc Trinh duy trì danh tiếng suốt thời gian dài. Showbiz càng nhiều hình tượng sắc sảo, ngạo nghễ, ngang tàn như N.H, kiểu hình tượng chân chất, ngây ngô như Ngọc Trinh càng được yêu mến.
Đến độ tuổi nhất định, Ngọc Trinh và ê-kíp tiếp tục xây dựng hình tượng mới: giàu có, thành đạt nhưng vẫn chân chất, thật thà.
Lúc này, cô nói gì cũng đính kèm nội dung khoe tài sản. Ngọc Trinh trên tất cả nền tảng, mạng xã hội gắn với cuộc sống xa hoa, giàu có, ở nhà to, đi xe sang, hàng hiệu chất đống và chỉ dùng dịch vụ cao cấp.

Song trong vô số clip 'đập hộp' hàng hiệu, sống trong nhung lụa hay du lịch khắp thế giới, cô vẫn thỉnh thoảng 'để lộ' phát ngôn ngờ nghệch.
Trái với suy đoán của nhiều người trước đó, Ngọc Trinh mãi không hết thời, vẫn được quan tâm trên internet và săn đón tại sự kiện.
Bí quyết của người đẹp này là tạo ra hàng loạt scandal quy mô vừa và nhỏ như khoe thân, phát ngôn sốc, quay clip hài phản cảm, chia sẻ nội dung nhạy cảm... không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đủ giữ nhiệt tên tuổi.
Vài lần, cô vướng scandal từ bên thứ 3 như mặc váy nhái, sử dụng gương nhái, quảng bá dự án bitcoin lừa đảo... Cô chỉ cần im lặng, bỏ mặc, các ồn ào dần lắng xuống, những người hâm mộ tiếp tục quan tâm như chưa từng có gì xảy ra.
Gần đây, Ngọc Trinh bày trò lái mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả 2 tay. Có lẽ, cô định tiếp tục tạo tranh cãi vừa và nhỏ như thường lệ, không ngờ 'vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế'.

Từ khi Ngọc Trinh xuất hiện, 2 câu hỏi được bàn tán nhiều nhất nhưng khó thể trả lời thỏa đáng gồm "Ngọc Trinh kiếm tiền ở đâu mà giàu thế?" và "Ngọc Trinh tồn tại trong showbiz với tư cách gì?".
Người ta có thể mỏi mắt tìm xem những đóng góp thực sự của cô trong showbiz vốn hay ồn ào nhưng lại dễ dàng liệt kê ra những tai tiếng, hình tượng đôi khi là xấu xí và độc hại, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của một bộ phận người trẻ.
Sự tồn tại của Ngọc Trinh trong nền giải trí gần 20 năm cùng những khán giả luôn thích sự tò mò cho thấy họ quá dễ dãi, nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí trực tiếp và gián tiếp 'nuôi sống' cô.
Doanh số bán hàng, cát-sê quảng cáo và dự sự kiện; 6,8 triệu người theo dõi TikTok, 3,1 triệu người theo dõi Facebook cá nhân, 5,9 triệu người theo dõi Fanpage và 6 triệu người theo dõi Instagram... của Ngọc Trinh là những con số 'biết nói'.
Ngọc Trinh trở thành người nổi tiếng hiếm hoi thụ hưởng quyền lợi mà không chịu trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô làm bất cứ điều gì mình thích, thỉnh thoảng làm từ thiện như một cách 'bổ khuyết, tô hồng' hình tượng công chúng mình bỏ công gầy dựng.
Việc Ngọc Trinh khởi tố, bị bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng chưa hẳn là dấu chấm hết song đến lúc cần xem xét cô này tồn tại trong showbiz với vai trò nào, đóng góp gì.
Hoặc chí ít, đã đến lúc câu nói 'kinh điển' của cô 'Em đẹp, em có quyền' hết hạn sử dụng. Ngọc Trinh vẫn đẹp nhưng không 'có quyền' như cô ảo tưởng.
Theo Mai Hương (VietNamNet)








- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (6 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (8 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (9 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (10 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (11 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (13 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (17 phút trước)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (18 phút trước)




