-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Sức khỏe
10/06/2017 10:43Quý ông từ độ tuổi nào dễ bị bệnh “trên bảo dưới không nghe”
TS BS. Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, nam giới sau 40 tuổi có thể trải qua việc giảm khả năng tình dục.
Trong khi hầu hết các chị em phụ nữ có thể nhận biết thời kỳ mãn dục của mình thì triệu chứng mãn dục ở nam giới thường không điển hình, dễ gây nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.
![]() |
TS Đức lý giải, mãn dục nam là do nồng độ testosterone của nam giới suy giảm sau tuổi 30 và giảm dần sau đó nên không có sự bùng phát như ở nữ giới. Mãn dục nam không chỉ ảnh hưởng đến chuyện “gối chăn” mà cả các vấn đề sức khỏe, công việc, sự năng động,… của phái mạnh.
Điển hình như hai trường hợp đến khám tại phòng khám Nam học BV ĐHYD vừa mới đây.
Anh N.V.M., một doanh nhân ngoài 50 tuổi đến chữa bệnh "trên bảo dưới không nghe".
Anh M đã chịu đựng nổi khổ này vài năm mà không biết "tâm sự" cùng ai. Do đặc thù của công việc phải thường xuyên tiếp khách, ăn uống bia rượu nên gần đây anh M tăng cân ngày càng nhiều. Đồng thời khả năng “gối chăn” cũng suy giảm nghiêm trọng. Cứ tưởng tình trạng suy yếu này là do lao lực và stress trong công việc, anh M chấp nhận chịu đựng trong sự ngờ vực và trách móc không vui của vợ mình.
Khi được một người bạn giới thiệu đến khám tại BV ĐHYD, anh M mới biết tất cả mọi rắc rối của mình đều do tình trang thiếu hụt testosterone gây ra.
TS BS. Nguyễn Hoàng Đức giải thích với anh M tình trạng thiếu hụt testosterone không chỉ gây rối loạn cương mà còn làm rối loạn chuyển hoá gây ra tình trạng béo phì.
Trường hợp thứ 2, anh T.Q.K., 57 tuổi, chủ doanh nghiệp xây dựng, tình cờ đến khám phòng khám Nam khoa BV ĐHYD vì mệt mỏi kéo dài. Gần 1 năm nay anh luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, nhức mỏi toàn thân, hồi hộp đánh trống ngực,...
Điều khiến anh K. lo lắng nhất là hiện tượng buồn ngủ kéo dài, không thể tập trung điều hành trong các buổi họp của công ty. Ham muốn gối chăn với vợ cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Khi đến khám tại BV ĐHYD, anh K. mới biết tất cả triệu chứng bệnh của mình là do thiếu hụt testosterone gây ra.
Sau 2 tháng điều trị và bổ sung testosterone, anh K. vui mừng cho biết sức khỏe tiến triển tốt, thậm chí đã khỏe lại như hồi 45 tuổi.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi có biểu hiện bất thường về khả năng tình dục, quý ông nên đi khám để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)







- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (30 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (30 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (36 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (44 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (44 phút trước)




