-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
19/03/2024 13:3330 công ty lắc đầu, ông Trump có nguy cơ bị tịch thu tài sản
Thông tin trên được đội ngũ luật sư của ông Trump cung cấp ngày 18-3. Diễn biến này đồng nghĩa ông đối diện nguy cơ bị tịch thu tài sản gia tăng.
Cựu Tổng thống Trump phải tự bỏ tiền túi hoặc dùng trái phiếu để trả số tiền nêu trên. Nếu không, ông có nguy cơ bị nhà nước tịch thu tài sản trong lúc kháng cáo phán quyết ngày 16-2 của Thẩm phán Arthur Engoron.
Thẩm phán Engoron khẳng định ông Trump kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm.
Cựu Tổng thống Trump, 2 người con lớn của ông cùng các giám đốc điều hành khác của tập đoàn Trump Organization đến giờ đã tiếp cận 30 công ty thông qua 4 nhà môi giới riêng biệt nhưng bất thành.
Theo Reuters, trái phiếu công ty sẽ khó thanh toán nếu ông Trump thua kiện và không có khả năng chi trả.
Vụ tố tụng nêu trên, được Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng vào tháng 9-2022, là một trong những thách thức pháp lý mà cựu Tổng thống Trump phải đối mặt khi đang chuẩn bị cho màn "tái đấu" với đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.

Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái, đồng thời tuyên bố kháng cáo bản án vốn đang đe dọa đế chế bất động sản của gia đình ông.
Ông Trump phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ lúc Thẩm phán Engoron chính thức ban hành lệnh vào ngày 23-2. Nếu không, ông có thể bị nhà nước tịch thu một số cổ phần của Tổ chức Trump. Thời hạn 30 ngày kết thúc vào ngày 25-3.
Trong hồ sơ tòa án ngày 18-3, nhóm luật sư của ông Trump kêu gọi tòa phúc thẩm cấp trung của New York trì hoãn việc thi hành phán quyết, nói rằng 454 triệu USD là một số tiền "bất khả thi" ở thời điểm hiện tại.
Thay vào đó, họ kêu gọi để ông Trump được phép nộp khoản trái phiếu 100 triệu USD trong thời gian kháng cáo.
Hiện chưa rõ khi nào tòa án phúc thẩm cấp trung, được gọi là Ban Phúc thẩm, sẽ ra phán quyết.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (12 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (14 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (17 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (52 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (55 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




