-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
18/07/2024 13:486 người Việt chết ở Bangkok: Phát hiện điều lạ ở vết máu nạn nhân - Đã rõ 'Thuốc rắn' bán cho nghi phạm số 2
Phát hiện điều lạ ở vết máu nạn nhân
Tạp chí MGR (Thái Lan) đưa tin, trong ngày 17/7, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Chanchai Sittiphan - Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Korakiat Wongpaisansin - Giảng viên khoa Pháp y Đại học Chulalongkorn, cùng các đại diện lực lượng cảnh sát Thái Lan đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi về nguyên nhân cái chết của 6 người Việt trên tầng 5 khách sạn ở thủ đô Bangkok.
Theo ông Chanchai, bước đầu kết quả khám nghiệm nội tạng cho thấy yếu tố gây tử vong là xyanua. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng, vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm sâu hơn các cơ quan nội tạng để tìm ra các chất độc bổ sung.
Ông Chanchai cho biết, thông thường, nếu lượng xyanua được đưa vào máu vượt quá 3 miligam mỗi cc máu thì nạn nhân sẽ tử vong. Nếu lượng xyanua từ 1-2 miligam mỗi cc thì nạn nhân sẽ có các triệu chứng khá nghiêm trọng. Song, nếu được điều trị kịp thời, họ có thể sống sót.
Do đó, cần phải đợi kết quả chính thức từ phòng thí nghiệm để xác định lượng xyanua được đưa vào cơ thể các nạn nhân.

Bên cạnh đó, đối với những người bị ngộ độc xyanua, nguy cơ tử vong còn phụ thuộc vào hàm lượng và cách hấp thụ, ví dụ như nạn nhân nuốt phải hay hít phải. Nếu ăn phải một lượng lớn, các triệu chứng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Nạn nhân sẽ khó thở, bất tỉnh, co giật do thiếu oxy lên não cấp tính, và có thể tử vong rất nhanh chỉ trong vòng vài phút.
Trong khi đó, theo ông Korakiat, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 6 nạn nhân đều có dấu hiệu ngạt thở, môi và đầu móng tay có màu tím sẫm. Đáng lưu ý, máu rơi xuống đất có màu đỏ tươi, khác với những trường hợp thông thường sau khi chết.
Hiện tại, các bác sĩ mới chỉ kiểm tra xyanua trong máu, vì vậy chưa thể khẳng định có xyanua ở các cơ quan ngoại vi của các nạn nhân hay không.
Đại tá cảnh sát Noppasin cho biết, về nguồn gốc của xyanua, cảnh sát Thái Lan đang đưa ra 2 giả thuyết: Chất độc đã được chuẩn bị trước khi nghi phạm tới Thái Lan hoặc đã được mua tại Thái Lan thông qua nhiều kênh cung cấp khác nhau.
Ông Noppasin đã chỉ thị khoanh vùng điều tra từ ngày 4/7 – ngày nhóm nạn nhân nhập cảnh vào Thái Lan – cho tới ngày 12/7. Ông Noppasin thừa nhận rằng khó có thể phát hiện ra những chất này khi nhóm nạn nhân di chuyển qua cửa nhập cảnh, và chưa thể xác định ai là người đã mua chúng.
Đã có đáp án về "Thuốc rắn số 7"
Trước đó, trong cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini, anh P.N.V (35 tuổi) quốc tịch Việt Nam, hướng dẫn viên du lịch cho nhóm 6 người Việt khai rằng, trong khoảng ngày 3-5/7/2024, bà Nguyen Thi Phuong Lan (một trong số các nạn nhân) đã nhờ anh P.N.V đi mua một loại thuốc trị giá 11.000 baht, gọi là "Thuốc rắn số 7".
Anh P.N.V đã đặt hàng của một người gọi là "Tiger" và nhờ Tiger trao đổi với bà Nguyen Thi Phuong Lan để thống nhất địa điểm giao hàng.
Hiện các nhà điều tra đang nghi ngờ bà Nguyen Thi Phuong Lan là nghi phạm thứ 2 trong vụ án này. Đây là người đã mời các nạn nhân còn lại đầu tư vào các dự án, trong khi bà Sherine Chong - nghi phạm thứ nhất - đã thuyết phục các nạn nhân gây quỹ cho hoạt động kinh doanh bệnh viện ở Nhật Bản.

Theo tờ Khaosod (Thái Lan), "Thuốc rắn" mà anh P.N.V đề cập là một loại thuốc bồi bổ sức khỏe được người dân Việt Nam ưa chuộng hơn 10 năm nay. Đáng lưu ý, loại thuốc này chỉ bán ở Thái Lan nên khách du lịch Việt Nam tới đây thường xuyên nhờ mua hộ hoặc nhờ người hướng dẫn cách mua.
"Thuốc rắn" có dạng viên nén và cho vào trong các lọ có màu sắc khác nhau, được đánh dấu bằng số. Ví dụ, trong trường hợp trên, bà Nguyen Thi Lan Phuong đã mua "Thuốc rắn số 7".
Theo cánh sát Thái Lan, bà Nguyen Thi Lan Phuong nói lý do nhờ mua "Thuốc rắn" là vì bị bệnh nên muốn uống.
Khasod cho biết, "Thuốc rắn" được tạo ra từ nhiều công thức khác nhau, nhưng hầu hết có tác dụng bồi bổ cơ thể, một lọ có giá từ 3.000 baht trở lên.
Ví dụ, đối với loại "Thuốc rắn" trong hình bên dưới, công dụng chính của thuốc được giới thiệu là: Thải độc tố trong cơ thể, thải độc tố trong máu, tăng cường miễn dịch, điều trị bệnh trĩ, viêm da, viêm mũi. Một lưu ý quan trọng khi dùng thuốc là nên "hạn chế uống trà".
Theo PV (Nguoiduatin.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (36 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (38 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (38 phút trước)




