-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Thế giới
15/05/2025 20:39Ấn Độ: 23 người tử vong vì rượu giả, nhiều quan chức bị đình chỉ
Tại khu vực Amritsar thuộc bang Punjab, miền bắc Ấn Độ, thảm kịch ngộ độc rượu giả nghiêm trọng đã gây chấn động dư luận địa phương. Tính đến ngày 14/5, số người tử vong do uống phải loại rượu độc hại này đã tăng lên con số 23. Hầu hết các nạn nhân được xác định là những công nhân làm công nhật, những người có thu nhập thấp và thường là đối tượng dễ bị tổn thương bởi các sản phẩm giá rẻ, kém chất lượng.
Ngay sau khi sự việc thương tâm được phát hiện, lực lượng cảnh sát bang Punjab đã khẩn trương vào cuộc điều tra trên diện rộng. Cảnh sát trưởng bang Punjab, ông Gaurav Yadav, thông báo trên nền tảng X rằng các nhà điều tra đã xác định được mối liên hệ giữa nghi phạm chính Sahib Singh với nguồn cung cấp hóa chất độc hại thông qua công ty Sahil Chemicals.

Đến nay, tổng cộng 10 nghi phạm liên quan đến đường dây sản xuất và phân phối rượu giả này đã bị bắt giữ. Trong số đó có hai đối tượng đến từ khu vực thị trấn của thủ đô New Delhi, cho thấy quy mô có thể vượt ra ngoài phạm vi bang.
Kết quả điều tra ban đầu và phân tích các mẫu rượu thu được tại hiện trường đã xác nhận nguyên nhân gây ra thảm kịch là do loại rượu giả này chứa hàm lượng methanol cực lớn. Methanol là một loại cồn công nghiệp, khác với ethanol (cồn dùng trong đồ uống). Nó là một hợp chất lỏng nhẹ, không màu, nhưng cực kỳ độc hại khi nuốt phải.
Theo cảnh sát, hóa chất độc hại này đã được các đối tượng phạm tội mua số lượng lớn, nhiều khả năng thông qua các kênh trực tuyến, để sản xuất rượu giả nhằm thay thế ethanol có giá thành cao hơn. Việc sử dụng methanol trong đồ uống có cồn là hành vi phi pháp và vô cùng nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn hoặc tử vong.
Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền bang Punjab đã có những động thái kịp thời để hỗ trợ các gia đình nạn nhân và truy cứu trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Công an bang Punjab, ông Bhagwant Mann, tuyên bố chính quyền bang sẽ hỗ trợ khoản tiền bồi thường 1 triệu rupee (tương đương khoảng 302 triệu đồng) cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng. Bên cạnh đó, ông Bhagwant Mann cũng cam kết chính quyền sẽ đảm nhận toàn bộ chi phí giáo dục cho những trẻ em không may mất cả cha lẫn mẹ trong thảm kịch đau lòng này.
Song song với việc hỗ trợ nạn nhân và truy bắt tội phạm, bốn quan chức cảnh sát và thuế địa phương, bao gồm cả Phó Cảnh sát trưởng khu vực Majitha đã bị đình chỉ công tác vì bị cáo buộc lơ là trách nhiệm trong quản lý, tạo điều kiện cho vấn nạn rượu giả tồn tại và gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án vẫn đang được cảnh sát bang Punjab tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây sản xuất, phân phối và xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan đến thảm kịch chết người này.
Theo Lê Nguyên (SHTT)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng (10:00)




