-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
02/02/2024 13:32Ấn Độ phóng thích chim bồ câu bị nghi là 'gián điệp' của Trung Quốc
Theo Sky News, vào cuối tháng 1, cảnh sát Ấn Độ đã đồng ý phóng thích một con chim bồ câu bị nghi là "thiết bị gián điệp của Trung Quốc". Con chim bồ câu này bị bắt vào đầu tháng 5/2023 tại một khu cảng ở thủ đô Mumbai.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, do con chim bồ câu có đeo 2 chiếc vòng bằng kim loại có khắc những ký tự giống chữ Hán, nên người dân địa phương đã giao nộp nó cho cảnh sát.
Cơ quan chức năng Ấn Độ nghi ngờ đây là một "thiết bị gián điệp" nên đã giam con chim bồ câu ở bệnh viện Thú y Bai Sakarbai Dinshaw Petit. Sau 8 tháng giam giữ và điều tra, con chim bồ câu này được xác định là thí sinh thất lạc từ một cuộc đua chim bồ câu ở Đài Loan (Trung Quốc).

Khi đã có kết quả điều tra chính thức, con chim bồ câu được chuyển tới Hiệp hội Chống ngược đãi Động vật Bombay. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho con chim bồ câu, các bác sĩ tại đây đã thả nó về với tự nhiên.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Ấn Độ bắt giữ chim bồ câu vì lý do an ninh. Vào năm 2020, cảnh sát Kashmir đã bắt một con chim bồ câu bay qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Con chim sau đó được thả vì nó không phải là một thiết bị gián điệp, mà thuộc về một ngư dân ở Pakistan. Hồi năm 2016, một con chim bồ câu cũng bị bắt giữ vì có mang theo một mẩu giấy chứa thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi.
Trong lịch sử, chim bồ câu từng được sử dụng để truyền tin và trinh sát trong Thế chiến I và II.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




