-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
28/04/2020 10:28Ấn Độ yêu cầu ngừng sử dụng, trả lại bộ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc
Trong thư gửi tổng thư ký các bang, tổng giám đốc ICMR GS Toteja cho biết cơ quan này đã đánh giá chất lượng của các bộ xét nghiệm Covid-19, nhưng kết quả xét nghiệm rất khác nhau.
ICMR cho biết đã kiểm tra chất lượng bộ xét nghiệm của hai công ty Trung Quốc là Guangzhou Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon trong điều kiện thực tế.
"Kết quả thu được cho thấy sự khác nhau đáng kể về độ nhạy, dù được hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc giám sát," thư của ICMR có đoạn.
Ông GS Toteja đề nghị các bang ở Ấn Độ ngừng sử dụng và gửi trả lại các bộ xét nghiệm được sản xuất bởi hai công ty trên.
Ông cũng cho biết một số bang đã tự mua các bộ xét nghiệm kháng thể nhanh, dù ICMR đã cảnh báo rằng những bộ xét nghiệm này chỉ được sử dụng trong công tác giám sát.
Trước đó vào hôm 16/04, ICMR nhận lô hàng 550.000 bộ xét nghiệm từ hai công ty trên. Năm ngày sau, cơ quan này đề nghị ngừng sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh, sau khi nhiều bang phản ánh về chất lượng của chúng.
Cụ thể, bang Rajasthan cho biết phát hiện một số bệnh nhân được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính, nhưng khi kết quả xét nghiệm nhanh lại là âm tính.
Sau khi Ấn Độ thông báo ngừng sử dụng các bộ xét nghiệm, hai công ty Trung Quốc kể trên đã đưa ra thông báo khẳng định sản phẩm của họ đạt chất lượng tối ưu, và cam kết sẽ hợp tác với nhà chức trách Ấn Độ để điều tra vấn đề xét nghiệm cho kết quả không chính xác.
Việc xác nhận ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR, trong khi xét nghiệm nhanh chỉ được sử dụng cho mục đích giám sát và đánh giá tình hình dịch bệnh.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




