-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
01/06/2020 09:24Bạo loạn cướp phá tiếp tục ở Mỹ, người biểu tình lại kéo đến Nhà Trắng
Tại Washington DC, căng thẳng tăng cao với nhiều đám đông biểu tình phản đối cảnh sát lại kéo đến Nhà Trắng lần nữa.
Clip của Reuters |
Cảnh sát hiện diện dày đặc trong khu vực và có đụng độ xảy ra, theo hãng tin RT.

Trong khi đó tại Los Angeles, khu vực Santa Monica chứng kiến cảnh cướp phá giữa biểu tình, khiến cảnh sát phải tuyên bố lệnh giới nghiêm.

Các video được tung lên mạng cho thấy ở một số nơi, đám đông trùm kín mặt xông vào cướp hàng hóa ở các cửa hiệu xa xỉ, và một xe tải chở hàng của Amazon cũng bị lột sạch.
Nguồn Clip: Twitter/@Fox 29 |
Khoảng 5.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai tại 15 tiểu bang, bao gồm cả thủ đô Washington, và khoảng 2.000 binh sĩ được đặt trong tình trạng trực chiến.

Ở New York, các cuộc đụng độ khiến 30 người bị thương nhẹ và khoảng 350 người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ.
Nguồn Clip: Twitter/@KolbieReports |
Một đoạn video cảnh xe cảnh sát lao vào đám đông đang ném gạch đá ở Brooklyn càng làm cho bầu không khí giận dữ tăng cao. Thị trưởng Bill de Blasio cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Trong nỗ lực ngăn chặn bạo loạn và đốt phá, hơn 20 thành phố trên khắp nước Mỹ đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm. Ở nhiều nơi, cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông giận dữ.

Biểu tình phản đối cảnh sát và lên án nạn phân biệt chủng tộc nổ ra ở nhiều thành phố của Mỹ sau cái chết của George Floyd, 46 tuổi, ở Minneapolis bang Minnesota mới đây. Người này bị cảnh sát đè cổ đến chết trong lúc bắt giữ vì bị nghi ngờ phạm tội giả mạo.

Bốn cảnh sát đã bị bắt giữ liên quan vụ việc. Người gây ra cái chết cho Floyd đã bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 3, còn những người kia bị sa thải nhưng không bị buộc tội.

Cuối tuần qua, làn sóng biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc đã vượt khỏi nước Mỹ lan sang bên kia Đại Tây Dương, với hàng trăm người tuần hành tại London, Anh, và Berlin, Đức.Thanh Hảo
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (56 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (59 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




