-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
Thế giới
18/09/2024 09:17Báo Mỹ: Israel có thể đã cài chất nổ khiến hàng ngàn máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ đồng loạt
Israel được cho là đã cài vật liệu nổ vào lô máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua từ một công ty Đài Loan (Trung Quốc) nhập khẩu vào Lebanon, New York Times dẫn nguồn tin quan chức Mỹ và một số nước khác cho biết.
Cụ thể, lô máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua từ công ty Gold Apollo đã bị can thiệp trước khi đến Lebanon, theo các quan chức. Lô máy nhắn tin này đa số là mẫu AP924 của công ty Gold Apollo, ngoài ra còn ba mẫu khác cũng được chuyển tới Lebanon theo đơn đặt hàng của Hezbollah.
Hai quan chức mà New York Times dẫn lời cho biết vật liệu nổ chỉ nặng khoảng 26-58g, được cài cạnh pin của mỗi chiếc máy nhắn tin. Công tắc cũng được gắn vào mỗi máy để kích hoạt chất nổ từ xa.
Lúc 15 giờ 30 hôm 17/09 (giờ Lebanon), lô máy này nhận được tin nhắn dường như do lãnh đạo Hezbollah gửi đi, nhưng thực chất tin nhắn đã kích hoạt chất nổ. Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương trong các vụ nổ.
Máy nhắn tin đã kêu vài giây trước khi nổ, theo ba quan chức.
Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, nhưng dường như chưa hiểu rõ cách thức vụ tấn công xảy ra. Israel chưa bình luận về vụ việc và chưa xác nhận họ có đứng đằng sau hay không.
Chuyên gia an ninh mạng độc lập đã xem xét video ghi lại các vụ nổ và cho rằng sức mạnh, tốc độ của vụ nổ nhiều khả năng cho thấy đây là chất nổ được kích hoạt, thay vì pin của máy nhắn tin phát nổ.
"Lô máy nhắn tin nhiều khả năng bị can thiệp gây ra các vụ nổ như vậy. Sức mạnh của vụ nổ cho thấy đây không chỉ là pin phát nổ," chuyên gia nghiên cứu Mikko Hypponen thuộc công ty WithSecure đánh giá.
Hồi đầu năm, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah ra quy định giới hạn nghiêm ngặt việc sử dụng điện thoại di động do cho rằng các thiết bị này dễ dàng bị Israel theo dõi, theo các chuyên gia an ninh.
Bà Keren Elazari, chuyên gia phân tích an ninh mạng tại Đại học Tel Aviv cho biết các thiết bị như máy nhắn tin từng bị nhắm mục tiêu, nhưng "chưa bao giờ có vụ tấn công nào tinh vi như vậy".
Hoài An (SHTT)








- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (13:48)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (13:47)
- Mâu thuẫn nhỏ, gã bảo vệ lén đâm chết đồng nghiệp (13:46)
- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)
- Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe (13:36)
- "Tóm dính" 1 Em Xinh cặp kè với tình trẻ kém 4 tuổi giữa trung tâm thương mại (13:36)
- Máy bay quân sự Venezuela 2 lần bay trên tàu chiến Mỹ, ông Trump tuyên bố "sẽ bắn hạ" (13:32)
- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (2 giờ trước)




