-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
09/06/2018 14:15Báo Trung Quốc: Đặc công hải quân Việt Nam thật đáng gờm, từng đánh chìm cả tàu sân bay Mỹ

Trang báo Toutiao (Trung Quốc) vừa có bài viết đánh giá rất cao bộ đội đặc công nước hay còn gọi là đặc công Hải quân của Việt Nam. Họ nhận định Việt Nam đang sở hữu một trong những lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ và có quy mô thuộc hàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng cộng 6-7 lữ (trung) đoàn đặc công.
Riêng Hải quân Việt Nam có một số đơn vị độc lập đặc biệt tinh nhuệ đó là Lữ đoàn đặc công hải quân 126 và Trung đoàn 196. Các đơn vị này vừa có nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa tham gia làm nhiệm vụ chống khủng bố (Lữ đoàn 126).
Trong Kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ phổ biến của lực lượng du kích Việt Nam là làm hỏng tàu vận tải của Pháp, đây cũng chính là tiền thân của bộ đội đặc công nước (đặc công người nhái) Việt Nam. Trong chiến tranh chống Mỹ, lực lượng này trở thành lực lượng tinh nhuệ và mạnh nhất chấu Á.
Trong những năm 1960, Mỹ bước vào chiến tranh Việt Nam, hải quân Việt Nam lần đầu tiên thành lập một lực lượng đặc công nước, đến năm 1965 Hải quân Việt Nam đã có 4 Đại đội đặc công nước, năm 1966 thành lập Đoàn 126 trinh sát đặc nhiệm dưới nước trực thuộc Bộ tư lệnh hải quân.

Đoàn đặc công nước 126 này chính là tiền thân của Lữ đoàn 126 đặc công người nhái Việt Nam. Sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, lực lượng này được mở rộng thành Lữ đoàn đặc công hải quân 126.
Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, lực lượng đặc công người nhái của Việt Nam tổng cộng đã nhấn chìm gần 1.000 tàu chiến của quân Mỹ và VNCH.
Năm 1968, tàu dầu 15.000 tấn của quân đội Mỹ khi tàu này vào tiếp tế cho khu vực Quảng Trị đã bị 3 người nhái của Đoàn đặc công 126 nhấn chìm, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác chiến của quân đội Mỹ.

Vì sao người nhái Việt Nam nổi tiếng như vậy, theo Toutiao, điều này có được là do họ có rất nhiều chiến công lớn trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ngày 2/5/1964 người nhái của đoàn 126 đã bí mật thâm nhậm vào cảng Sài Gòn thậm chí còn nhấn chìm tàu sân bay USNS Card của Mỹ.
Đây là tàu sân bay kiểu hộ tống đầu tiên được đóng trong chiến tranh thế giới thứ 2, trong chiến tranh Việt Nam chuyển thành tàu vận tải máy bay, khi đó tàu Card đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển máy bay chiến đấu sang Việt Nam. Chính điều này đã khiến người Mỹ khi đó đặc biệt lo ngại đặc công người nhái của QĐND Việt Nam.
Theo Khang Minh (Soha/Thời Đại)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




