-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
16/02/2023 15:40Bắt vi phạm các tài xế say xỉn, cảnh sát bị chỉ trích vì chỉ nêu danh tính các lái xe nữ nhưng lại che dấu cho phái nam

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, sở cảnh sát giao thông thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã bị người dân chỉ trích khi những thông tin về việc họ đã bắt được 624 tài xế uống rượu, trong đó có 25 người là phụ nữ được công bố hồi đầu tháng trên trang web của sở.
Sở dĩ việc người dân không hài lòng với bản thông báo của lực lượng này bởi trong bản thông báo trên, 25 người phụ nữ đều bị để lộ tên tuổi, chi tiết giấy đăng kí, địa điểm những người phụ nữ bị bắt và nồng độ cồn họ đã vi phạm. Trong khi đó, những thông tin này hoàn toàn không được nhìn thấy ở phía những người vi phạm là nam giới.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, bản báo cáo của sở được đăng tải với tiêu đề: “Bạn có biết ai trong số họ không? Hãy thử đoán xem họ đã uống tối đa bao nhiêu là rượu?”

Tuy nhiên, sau hàng loạt những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, sở cảnh sát Cù Châu đã phải xóa bài viết khỏi trang web của mình đồng thời đăng tải lời xin lỗi lên tài khoản Weibo hôm 13/2.
“Chúng tôi lấy làm tiếc vì những ảnh hưởng xấu gây ra bởi sự bất cẩn trong công việc của chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lấy đây là bài học kinh nghiệm và sẽ kiểm tra kỹ những nội dung bài viết được đăng tải để tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra.” Bài xin lỗi có đoạn.
Gần 10 triệu lượt truy cập được xác nhận đã xem bài thông báo xin lỗi, nhưng hành động này của sở lại càng như đổ thêm dầu vào lửa đối với người dân Trung Quốc bởi nó càng gây chú ý hơn đến bài viết trước đó đã nêu.
“Đàn ông thì không phải là một giới à?” Một cư dân mạng thắc mắc
“Sao họ lại đem chia những người lái xe say rượu thành nam và nữ? Có phải những người thuộc giới tính khác nhau sẽ tỉnh táo ở những thời điểm khác nhau khi họ đã bị say hay không?” Ý kiến khác nhận xét.
“Họ không có thành ý xin lỗi 25 người phụ nữ kia mà đang xin lỗi những người dùng Internet. Có ai thấy sự chân thành trong lời xin lỗi ấy không?” Một cư dân mạng bức xúc.

Việc nhắm đến những người phụ nữ say rượu khi đang lái xe của Sở cảnh sát Cù Châu không phải là trường hợp duy nhất.
Vào năm 2020, Sở cảnh sát thành phố Mậu Danh ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã công bố trên WeChat rằng họ đã bắt được 98 tài xế say xỉn khi lái xe trong đó có 7 người là phụ nữ và lực lượng cảnh sát cũng chỉ công bố những thông tin chi tiết của 7 cá nhân này.
Sau bài đăng của cảnh sát Mậu Danh, rất nhiều bình luận cũng đã chỉ trích hành vi phân biệt giới tính này, thậm chí nhiều người còn cho rằng việc làm của sở có thể sẽ gây ảnh hưởng tới những người thân của 7 phụ nữ trên.
“Con cái của những người phụ nữ trên sẽ thấy mẹ chúng là người xấu khi họ đã bị cảnh sát bắt đi.” Trích dẫn một bình luận đăng tải trên tờ SCMP sau vụ việc.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




