-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
27/11/2023 14:51Bị phạt 52,7 triệu đồng vì mang sandwich thịt gà nhập cảnh tại sân bay

Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Australia hôm 21/11 phản hồi dư luận về việc cụ bà June Armstrong, 77 tuổi, bị phạt tới 3.300 đô la Australia vì quên không khai báo về sandwich gà khi nhập cảnh.
Armstrong, hiện sống tại Canterbury, bị phát hiện mang sandwich gà chưa ăn tại sân bay Brisbane và lãnh án phạt 3.300 đô la Australia. Bà mua sandwich tại Christchurch (New Zealand), đặt vào túi đồ và quên mất, theo New Zealand Herald.
Một nhân viên tuần tra biên giới khuyên Armstrong rằng bà nên kháng cáo. Cụ bà 77 tuổi làm theo, nhưng chỉ nhận được những phản hồi chung chung.
Armstrong cho biết cụ lo lắng về mức tiền phạt quá lớn, do hiện tại chỉ sống bằng lương hưu của bản thân và chồng.
"Chồng tôi lúc nào cũng nói rằng chỉ cần trả tiền là xong, nhưng đó là lương hưu của chúng tôi, tôi không thể thanh toán tiền phạt như vậy," bà giải thích.
Sau khi trả tiền phạt, Arstrong gửi email hỏi vì sao bà bị phạt tiền khi đây mới là lần đầu tiên vi phạm, vì sao mức phạt quá cao, và lưu ý rằng sandwich được đặt trong túi bọc kín.
Phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Australia cho biết Armstrong cần giấy phép nhập khẩu đối với món sandwich gà.
"Sản phẩm thịt có các điều kiện nhập khẩu nghiêm ngặt có thể thay đổi nhanh chóng phụ thuộc vào các đợt bùng phát dịch bệnh. Các sản phẩm thịt không đóng hộp, bao gồm sản phẩm đặt trong túi chân không, không được phép nhập cảnh và Australia mà không có giấy phép nhập khẩu," phát ngôn viên này giải thích.
Armstrong không khai báo món sandwich do đãng trí, nhưng đã liệt kê các loại thuốc kê theo đơn của bà.
"Khi hành khách không khai báo các vật phẩm có nguy cơ, họ có thể bị phạt vi phạm quy định với tiền phạt tối đa 6.260 đô la Australia. Các sản phẩm đồ ăn cần được khai báo khi tới Australia và có thể sẽ được kiểm tra để đảm bảo tuân thủ quy định nhập khẩu. Các vật phẩm không đảm bảo sẽ không được phép nhập khẩu", phát ngôn viên nói thêm.
Linh Giang (SHTT)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




