-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
14/08/2025 14:43Binh sĩ xuất hiện dày đặc ở thủ đô Mỹ

Từ tối 12/8, lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang đã xuất hiện tại khu vực Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C., phối hợp cùng các cơ quan liên bang như Cục Điều tra liên bang (FBI), Cục Phòng chống Ma túy, Bộ An ninh Nội địa và cảnh sát địa phương tuần tra nhiều khu phố tại thủ đô nước Mỹ.
Nhà Trắng cho biết chỉ sau một đêm, chiến dịch đã bắt giữ 43 người, gấp đôi so với hôm trước, và thu giữ 7 khẩu súng trái phép.
Tổng cộng hơn 1.450 nhân viên tham gia, trong đó khoảng 30/800 binh sĩ Vệ binh đã được triển khai, số lượng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những ngày tới.
Theo nguồn tin của ABC News, binh sĩ được bố trí ngay trong đêm để sáng hôm sau người dân và du khách có thể thấy sự hiện diện đáng kể của quân đội tại khu vực bảo tàng và đài tưởng niệm.
Lục quân Mỹ cho biết nhiệm vụ của họ bao gồm hỗ trợ hậu cần, vận chuyển, công việc hành chính và duy trì sự hiện diện quanh Quảng trường Quốc gia.
Giới chức địa phương, trong đó có Thị trưởng Muriel Bowser và Tổng chưởng lý Brian Schwalb, phản đối việc liên bang tiếp quản lực lượng cảnh sát, gọi đây là hành vi “độc đoán” và cam kết bảo vệ quyền lợi, an toàn của cư dân.
Ông Trump bác bỏ chỉ trích, cho rằng “đảng Dân chủ sợ bị chỉ trích nên không làm gì”, đồng thời nhấn mạnh sẽ ngăn D.C. trở thành một bang.


Trong khi đó, phát biểu ở Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ngày 13/8, ông Trump nói muốn biến Washington D.C. thành “hình mẫu tích cực” và sẽ xin gia hạn quyền tiếp quản cảnh sát vượt quá 30 ngày.
Hiện luật chỉ cho phép tổng thống tạm thời tiếp quản Sở Cảnh sát D.C. trong vòng một tháng, trừ khi được Quốc hội chấp thuận gia hạn.
Ông Trump ám chỉ sẽ áp dụng các thay đổi luật hình sự ở D.C. cho những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo khác như New York, Chicago và Los Angeles.
Tổng thống không loại trừ khả năng tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để bỏ qua Quốc hội nếu dự luật gia hạn bị chặn ở Thượng viện, nơi đảng Dân chủ nắm quyền phủ quyết.
Một số chuyên gia pháp lý nghi ngờ cơ sở pháp lý cho động thái này, cho rằng Đạo luật Tự quản không cho phép tổng thống tự ý gia hạn.
Washington D.C. là thành phố thứ hai ông Trump đưa Vệ binh Quốc gia tới kể từ khi nhậm chức tháng 1, sau Los Angeles hồi tháng 6, nơi Thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia được điều động trấn áp biểu tình phản đối chiến dịch trục xuất nhập cư.








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




