-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
04/03/2023 22:41Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm trung tâm chỉ huy chiến dịch quân sự khi Bakhmut sắp 'thất thủ'
Theo RT , ông Shoigu đã di chuyển bằng trực thăng đến trung tâm chỉ huy để gặp các quân nhân thuộc Quân khu Vostok (phía Đông) tại một địa điểm không được tiết lộ ở “hướng Nam Donetsk”.
Trong cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu đã thảo luận về các đơn vị y tế và hậu cần. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc bố trí lực lượng ở những khu vực an toàn, và trao huân chương để cám ơn các binh sĩ đã “chiến đấu một cách quả cảm”.
“Những huân chương này đều rất xứng đáng. Nhưng vẫn còn nhiều công việc ở phía trước”, ông Shoigu nói.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu diễn ra khi các lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây ở thành phố Bakhmut (thuộc Donetsk). Thành phố - nơi có dân số hơn 70.000 người trước cuộc xung đột - là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở Donbass. Việc giành được Bakhmut có thể tạo điều kiện cho những bước tiến xa hơn của Nga.
Hôm 3/3, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Group (Nga), cho biết lực lượng của công ty này đã gần như bao vây thành phố, chỉ còn lại một con đường duy nhất cho binh lính Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước nhấn mạnh Kiev quyết tâm bảo vệ thành phố, “nhưng không phải bằng bất cứ giá nào”. Aleksandr Rodnyansky, cố vấn của ông Zelensky, nói với CNN trong tuần này rằng quân đội Ukraine có thể “rút lui một cách chiến lược” nếu cần thiết.
Một chỉ huy Ukraine cho biết vào đêm 2/3 (theo giờ địa phương), nhóm trinh sát của ông đã được lệnh rút quân khỏi Bakhmut càng sớm càng tốt. “Đêm 2/3, đơn vị Madyar's Birds đã nhận được lệnh lập tức rời khỏi Bakhmut để đến một mặt trận khác”, chỉ huy đơn vị - có mật danh Madyar - cho biết trong một video đăng tải trên Telegram ngày 3/3.
Người này từ chối bình luận về mệnh lệnh hoặc lý do đơn vị của ông phải tái triển khai đến nơi khác “vào thời điểm quan trọng với Bakhmut”.
Hôm 2/3, ông Sergey Rakhmanin thuộc Ủy ban An ninh quốc gia, quốc phòng và trinh sát (Quốc hội Ukraine) cho biết quân đội nước này sớm muộn gì cũng sẽ rút khỏi Bakhmut. Theo ông, quân đội Ukraine hiện đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết "cho một cuộc rút lui có tổ chức". Nghị sĩ Ukraine cũng mô tả tình hình ở Bakhmut là "rất rủi ro" đối với quân đội Ukraine.
Theo RT
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




