-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
26/01/2025 14:58Bức ảnh chứng minh 'Tết đã về thật rồi!'
Vào thứ Bảy (25 tháng 1), giao thông vận tải trong dịp Lễ hội Mùa xuân của Trung Quốc (thường được gọi là Xuân vận) đã đạt mức đỉnh điểm về lưu lượng hành khách trước kỳ nghỉ lễ. Hàng trăm triệu người Trung Quốc xách ba lô lên đường về nhà đón năm mới. Quy mô Xuân vận năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục.
Trong Tết Nguyên đán, người dân Trung Quốc được tận hưởng 8 ngày nghỉ lễ liên tiếp. Đây là cơ hội tuyệt vời để quây quần cùng gia đình, dùng bữa, cùng nhau xem chương trình TV hoặc đốt pháo hoa.
Theo ghi nhận của phóng viên AFP, hàng nghìn hành khách đã tập trung tại Ga Tây Bắc Kinh hôm thứ Bảy. Họ mặc áo khoác dày và kéo theo nhiều hành lý khác nhau để chuẩn bị lên tàu.
Theo Tân Hoa Xã, trong 40 ngày trước và sau Lễ hội mùa xuân, nhiều phương tiện giao thông khác nhau trên khắp đất nước dự kiến sẽ vận chuyển 9 tỷ lượt di chuyển xuyên khu rep vực. Lưu lượng hành khách đường sắt và hàng không trong dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự đoán lưu lượng hành khách đường sắt sẽ đạt 510 triệu và lưu lượng hành khách đường hàng không sẽ là 90 triệu.
Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết họ đã mở thêm hàng nghìn chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ hội mùa xuân, đồng thời “mở ra đỉnh cao về lưu lượng hành khách trước kỳ nghỉ lễ”.

Do những hạn chế về hệ thống đăng ký hộ khẩu và cơ hội việc làm, nhiều thành viên gia đình Trung Quốc sống ở các khu vực khác nhau và cần đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên Đán.
10 năm trước, đối với nhiều người Trung Quốc, việc bắt tàu về nhà đón năm mới là một hành trình khó khăn, đôi khi phải mất vài ngày. Ngày nay, mạng lưới đường sắt cao tốc hiệu quả và tiện nghi đang nhanh chóng phát triển, giúp việc đi lại bằng tàu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.






Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




