-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
17/08/2024 15:47Các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ lao vào ẩu đả giữa cuộc họp quốc hội
Cuộc hỗn chiến kéo dài khoảng 30 phút đã khiến ít nhất 2 nghị sĩ bị thương và buộc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm hoãn phiên họp hôm 16/8. Cuối cùng, các nhà lập pháp đã quay lại bỏ phiếu bác bỏ động thái của phe đối lập nhằm khôi phục hoạt động của luật sư kiêm nhà hoạt động nhân quyền Can Atalay tại quốc hội.
Nguồn: The Guardian |
Ông Atalay là một trong 7 bị cáo bị kết án 18 năm tù giam vào năm 2022, sau một phiên tòa gây tranh cãi, trong đó nhà từ thiện từng đoạt giải thưởng Osman Kavala cũng phải lĩnh án tù chung thân. Ông Atalay đã giành được ghế tại cơ quan lập pháp trong cuộc bỏ phiếu năm ngoái, sau khi vận động tranh cử từ phòng giam của mình.
Hồi tháng 1 năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tước ghế của ông Atalay sau khi tòa phúc thẩm tối cao giữ nguyên bản án đã tuyên với chính khách này, bất chấp những nỗ lực của các nghị sĩ cánh tả khác nhằm ngăn chặn các thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, vào ngày 1/8 vừa qua, Tòa án hiến pháp, nơi xem xét liệu phán quyết của các thẩm phán có tuân thủ luật cơ bản của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, lại khẳng định việc phế truất tư cách đại biểu quốc hội của ông Atalay là “vô hiệu lực và không có giá trị”.
Theo báo Guardian, hỗn loạn xảy ra tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/8 sau khi thành viên đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) Alpay Ozalan chỉ trích nghị sĩ Ahmet Si thuộc đảng cánh tả Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ (TIP), người đã lên án cách chính phủ đối xử với ông Atalay.
"Không có gì ngạc nhiên khi các người gọi Atalay là một kẻ khủng bố. Mọi công dân nên biết rằng những kẻ khủng bố lớn nhất của đất nước này chính là các đối tượng đang ngồi trên những chiếc ghế đó", ông Sik nói, ám chỉ các nghị sĩ của phe đa số cầm quyền.
Ông Ozalan, một cựu cầu thủ bóng đá đã đi đến bục phát biểu và đẩy ông Sik ngã xuống đất. Ông Sik sau đó đã bị các nhà lập pháp AKP đấm nhiều phát vào cơ thể. Hàng chục nghị sĩ đã lao vào hỗn chiến sau đó.
Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy cảnh xô xát và sau đó đội ngũ nhân viên phải lau dọn vết máu trên sàn phòng họp quốc hội. Một nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa nhân dân (CHP) và một đại biểu của đảng Dân chủ và bình đẳng nhân dân (DEM) bị thương ở đầu.
Ozgur Ozel, lãnh đạo đảng đối lập chính CHP đã lên án tình trạng bạo lực. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 2 nghị sĩ châm ngòi vụ ẩu đả sẽ bị xử phạt.
Theo Tuấn Anh (VietnamNet)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




