-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
13/01/2018 10:55Các nước châu Phi yêu cầu Trump xin lỗi vì bình luận 'quốc gia dơ bẩn'
Trong tuyên bố ngày 12/1, phái đoàn AU bày tỏ sự thất vọng đối với Tổng thống Donald Trump, yêu cầu ông "rút lại bình luận" và gửi lời "xin lỗi người châu Phi".
"Phái đoàn Liên minh châu Phi lên án bình luận (của Tổng thống Trump) theo cách mạnh mẽ nhất, yêu cầu (ông Trump) rút lại phát ngôn cũng như đưa ra lời xin lỗi không chỉ với người châu Phi mà với tất cả những người gốc Phi trên toàn cầu", African News dẫn tuyên bố.
Theo tuyên bố, AU "tin tưởng mạnh mẽ rằng đang có sự hiểu lầm rất lớn giữa châu Phi và người dân lục địa về chính quyền hiện tại (của Mỹ)". AU cho rằng "cần có một cuộc đối thoại giữa chính quyền Mỹ với các nước châu Phi".

Trước đó, người phát ngôn của AU Ebba Kalondo nói với AP rằng họ "bàng hoàng" trước ngôn từ của ông Trump. "Khi xét tới thực tế lịch sử của biết bao người châu Phi đã tới Mỹ làm nô lệ, tuyên bố này đã đi ngược lại tất cả chuẩn mực và hành vi được chấp nhận", ông Kalondo bày tỏ.
"Điều này đặc biệt đáng ngạc nhiên khi Mỹ vẫn là một ví dụ toàn cầu về cách người nhập cư xây dựng một quốc gia dựa trên các giá trị về sự đa dạng và cơ hội", Kalondo cho biết.
Hôm 11/1, trong cuộc họp tại Nhà Trắng, ông Trump đã hỏi tại sao Mỹ lại muốn có người nhập cư từ Haiti và các nước châu Phi. "Tại sao chúng ta lại nhận tất cả những người từ các quốc gia dơ bẩn tới đây?". Thay vào đó, ông đề nghị Mỹ nên tiếp nhận nhiều người nhập cư từ các nước như Na Uy.
Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhận xét phát biểu của ông Trump là phân biệt chủng tộc. Cơ quan này đang dẫn dắt làn sóng toàn cầu nhằm lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu tổng thống Haiti Laurent Lamothe cũng bày tỏ sự thất vọng khi nói rằng lời phát biểu của tổng thống Mỹ "cho thấy sự thiếu tôn trọng và thiếu hiểu biết". Đại sứ Haiti tại Mỹ, Paul Altidor, cho biết quan điểm của Trump "thể hiện sự rập khuôn".
Một số nghị sĩ từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích phát biểu kỳ thị chủng tộc của ông Trump.
Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (2 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (5 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (8 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (43 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (46 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




