-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
07/05/2023 11:03Chính quyền Philippines giải cứu thành công hơn 1.000 nạn nhân buôn người

Theo đó, Michelle Sabino - Phát ngôn viên của nhóm chống tội phạm mạng thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết, các sĩ quan đã đột kích vào một cụm tòa nhà hôm 4/5 tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90 km về phía Bắc.
Cụ thể, tổng cộng 1.090 người đã được giải cứu. Những người này được cho là bị bán sang Philippines, bị tịch thu hộ chiếu và bị ép buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến 18 tiếng/ngày với thị trường Mỹ, châu Âu và Canada.
Bà Sabino cho hay: "Họ sống như những tù nhân. Họ không được nói chuyện với bạn cùng phòng, không được bước ra ngoài cổng. Sau 18 tiếng làm việc, họ được đưa thẳng về ký túc xá. Ít nhất 12 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích, với cáo buộc buôn người".
Được biết, trong số 1.090 nạn nhân buôn người được giải cứu có 307 người Trung Quốc, 171 người Philippines, 143 người Indonesia. Ngoài ra còn có các nạn nhân khác đến từ Nepal, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong.
Bà Sabino cũng thêm rằng, đợt đột kích này của cảnh sát Philippines là kết qủa của việc nhận được thông tin từ đại sứ quán Indonesia tại Manila, mong muốn chính phủ Philippines tìm kiếm những công dân gặp nạn.
Trước đó, hồi tháng 4, thượng nghị sĩ Risa Hontiveros từng cảnh báo các cơ sở lừa đảo bằng điện thoại đang hoạt động ở Philippines và chúng sử dụng người ngoại quốc bị lừa bán vào nước này.
Theo Kim Khánh (CAND Online)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




