-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
27/11/2016 22:48Chuyến hành trình cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro
Tro cốt của nhà lãnh đạo Cuba sẽ được di chuyển từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố Santiago de Cuba, dọc theo hành trình cách mạng của ông cách đây nửa thế kỷ.
Cờ treo rủ, rượu ngưng bán, các hoạt động giải trí tạm dừng,... đất nước Cuba đã bắt đầu quốc tang 9 ngày sau khi nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro qua đời tối 25/11.
Ngay trong sáng 26/11, nhiều nhóm đã xuống đường vẫy cờ và hô vang "Tôi là Fidel". Các cuộc tụ tập lớn cũng đã được lên kế hoạch tại thủ đô Havana cũng như thành phố Santiago de Cuba ở miền đông đảo quốc
Guardian cho biết trong hai ngày 28 và 29, người dân sẽ có thể đến Đài tưởng niệm Jose Marti ở Havana để bày tỏ lòng kính trọng của họ dành cho vị lãnh tụ quá cố. Tối 29, một cuộc diễu hành lớn sẽ được tổ chức tại thủ đô của Cuba.
![]() |
Lãnh tụ Fidel Castro. Ảnh: Getty. |
Các tờ báo được in đen trắng thay vì màu đỏ (tờ Granma của Đảng Cộng sản Cuba) hay màu xanh (tờ Juventud Rebelde của Đoàn Thanh niên Cuba). Trong 9 ngày tang lễ, các chương trình biểu diễn cũng như các trận bóng chày, niềm đam mê lớn của ông Fidel, sẽ bị tạm ngưng.
Ngày 30/11, tro cốt của nhà lãnh đạo huyền thoại sẽ bắt đầu hành trình xuyên đất nước từ Havana về Santiago de Cuba, nơi ông bắt đầu cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền độc tài Batista vào năm 1953 để cuối cùng giành thắng lợi vào năm 1959.
Ngày 4/12, lễ an táng sẽ được cử hành tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago. Đây là nơi yên nghỉ của người anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác trong lịch sử đảo quốc Caribe.
Theo Guardian, nhiều khả năng phần mộ của cố Chủ tịch Fidel sẽ được đặt cạnh phần mộ của anh hùng Jose Marti. Cả hai đều là những người đã giải phóng đất nước Cuba khỏi chế độ thực dân và sự ảnh hưởng của nước ngoài.
Theo Đông Phong (Zing.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




