-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
08/01/2021 11:28Cô gái trẻ bị 20 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trên phố lớn giữa ban ngày nhưng cảnh sát vẫn thờ ơ khiến dư luận dậy sóng
Theo The Sun đưa tin, vào dịp Năm mới vừa qua, một cô gái giấu tên người Sudan đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 20 người đàn ông trên phố lớn. Nạn nhân đang ngồi trong xe ô tô thì bị dùng vũ lực kéo ra ngoài và bị giở trò đồi bại ngay trên phố. Nhóm người tấn công đã sử dụng dao để uy hiếp cô gái và thực hiện hành vi cưỡng bức.
Sự việc xảy ra giữa ban ngày trên con phố Nile - con đường đông đúc, lớn bậc nhất thành phố Khartoum, Sudan. Tại đây lúc nào cũng có đông đúc người xe qua lại và là nơi tập trung của các tòa nhà quan trọng của thành phố.

Đi cùng với cô gái còn có một người đàn ông nữa được cho là người thân. Người này đã cố gắng giải cứu cô gái và tri hô xung quanh nhưng bị nhóm đàn ông đập đánh để khống chế.
Dù đã xảy ra vào đợt đầu năm mới, vụ việc mới chỉ được báo chí địa phương đưa tin vào 2, 3 ngày trước. Truyền thông không rõ các cơ quan chức năng hiện tại đã có động thái gì trong việc điều tra và giải quyết hay chưa.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng Sudan lẫn thế giới đã thể hiện làn sóng bất bình. Một người dùng mạng cho biết, những sự việc tương tự đã xảy ra không ít lần ở quốc gia châu Phi này. Tuy nhiên, do định kiến xã hội, nhiều nạn nhân không báo án và thậm chí còn bị "đổ tội" ngược lại. Cơ quan cảnh sát thì không hoạt động hiệu quả để bảo vệ người dân.
Dư luận và các tổ chức bảo vệ quyền con người đang thực hiện một chiến dịch để lên tiếng yêu cầu chính quyền có hình phạt thích đáng, nghiêm khắc với tội phạm hiếp dâm, đồng thời khuyến khích các nạn nhân dũng cảm báo án để đòi lại công bằng cho mình. Nhiều họa sĩ đã thực hiện các tác phẩm tranh biếm họa để giúp chiến dịch được lan rộng.
Theo thống kê, phụ nữ và trẻ em gái ở Sudan phải chịu cảnh bạo lực thể chất và xâm hại tình dục top đầu thế giới. Trong năm 2020, đất nước này ghi nhận 224 vụ án tấn công tình dục nhưng con số thực tế được cho là lớn hơn nhiều. Theo Tổ chức viện trợ Plan, bệnh dịch Covid-19 hoành hành càng khiến nguy cơ phụ nữ bị bạo hành, xâm hại tăng cao.

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (59 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




