-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
18/12/2021 08:43Coi việc 'sinh con để kiếm lời', ông bố lĩnh 10 năm tù sau khi tuồn 5 con ruột cho hội buôn bán trẻ em

Người cha họ Yang đã bị tòa án quận Ngọc Hiền, tỉnh Hà Bắc kết án 10 năm tù vì đã bán hai con trai và ba con gái (sinh từ năm 2012 đến nay) của mình cho những kẻ buôn người với tổng giá tiền là 180.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 650 triệu đồng). Sự việc đã gây chấn động và được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 15/12.
Tòa án kết luận người cha đã "coi việc sinh con như một cách để kiếm lời" khi bán những đứa trẻ mới sinh cho bất cứ ai có nhu cầu dù chưa biết động cơ của họ là gì.
Vụ án của Yang đã làm dấy lên những làn sóng phẫn nộ của đất nước với gần 1,5 tỷ dân (số liệu tháng 12/2021) bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán trẻ em vốn là vấn đề nhức nhối trong những năm gần đây ở Trung Quốc.
Theo cáo trạng của tòa án thì vợ của Yang không bị buộc tội bất cứ tội danh nào, tuy nhiên hiện chưa rõ cô ta có bị người chồng ép buộc đồng ý với những thương vụ của chồng mình hay không.
Các công tố viên tòa án tiết lộ, một trong những đứa trẻ đã được bán cho một bệnh nhân cùng phòng với vợ của Yang, những đứa trẻ còn lại thì đều được bán cho một nhân vật trung gian họ Li. Tuy vậy lý do người này mua bọn trẻ vẫn chưa được tiết lộ.
Theo cáo trạng, mỗi đứa trẻ được Yang bán với giá từ 20.000 nhân dân tệ (72 triệu đồng) đến 80.000 nhân dân tệ (290 triệu đồng). Người đàn ông họ Li được trả 3.600 nhân dân tệ (13 triệu) cho các giao dịch bị kết án 7 năm tù trong khi con dâu ông ta, người đóng giả mẹ những đứa trẻ để gặp những người mua, phải nhận bản án 21 tháng tù giam.
“Việc người giám hộ bán trẻ em không chỉ xâm phạm quyền của trẻ vị thành niên mà còn hỗ trợ sự tồn tại và mở rộng hoạt động buôn người bất hợp pháp,” tòa án cảnh báo.
Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em bắt đầu xuất hiện và diễn ra tràn lan ở Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990 sau khi nước này áp dụng chính sách một con, tuy nhiên tình trạng này đã giảm trong những thập kỷ qua khi chính quyền tăng cường đàn áp tệ nạn này.
Năm 2012 cảnh sát toàn Trung Quốc đã tiếp nhận gần 6000 đơn trình báo về các trường hợp bắt cóc trẻ em, con số này đã giảm xuống con 666 vào năm ngoái.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




