-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
29/04/2020 11:38Đại học Oxford đạt thành tựu đột phá với vaccine Covid-19, sắp đưa vào sản xuất số lượng lớn
Viện Huyết thanh Ấn Độ hôm 28/04 công bố kế hoạch sản xuất tối đa 60 triệu liều vaccine tiềm năng được phát triển bởi Đại học Oxford, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng tại Anh.

Ứng viên vaccine có tên gọi “ChAdOx1 nCoV-19” hiện chưa được chứng minh có hiệu quả với Covid-19, tuy vậy Viện Huyết thanh Ấn Độ đã quyết định sản xuất số lượng lớn sau khi ghi nhận những hiệu quả nhất định trong thử nghiệm trên động vật, và hiện đã thử nghiệm trên người, theo ông Adar Poonawalla, giám đốc điều hành viện.
Ứng viên vaccine được sử dụng trên sáu cá thể khỉ rezut Macaca mulatta tại phòng thí nghiệm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ ở Rocky Mountain, bang Montana hồi tháng trước. Sáu ca thể khỉ sau đó đã được cho tiếp xúc với virus corona chủng mới, tuy vậy chúng đều khỏe mạnh sau 26 ngày, theo thông tin trên New York Times.
"Có nhiều nhà khoa học xuất sắc tại Oxford, đó là lý do chúng tôi khẳng định sẽ đi đến cùng với dự án này, chúng tôi rất tự tin," Poonawalla nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Hiện có khoảng 100 ứng viên vaccine Covid-19 đang được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có ít nhất năm ứng viên đang được thử nghiệm sơ bộ trên con người, giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng.
Poonawalla cho biết ông hy vọng những thử nghiệm vaccine do Đại học Oxford phát triển, sẽ kết thúc vào tháng 09 tới, sẽ thành công tốt đẹp. Các nhà khoa học tại Oxford cho biết thử nghiệm ban đầu ngoài việc xác định mức độ hiệu quả của vaccine trước Covid-19 còn giúp đánh giá phản ứng của hệ miễn dịch và phát hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Viện Huyết thanh Ấn Độ cho biết đã có kế hoạch sản xuất vaccine tại các nhà máy ở thành phố Pune. Mục tiêu của viện là sản xuất 400 triệu liều trong năm tới, nếu mọi chuyện tốt đẹp, theo ông Poonawalla.
Viện ước tính mỗi liều vaccine có giá 1.000 rupee (khoảng 14,7 USD), tuy vậy chính phủ Ấn Độ sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho người dân.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




