-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
27/02/2021 10:44Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt đảo chính
Ông Kyaw Moe Tun phát biểu trước 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sau đặc phái viên của tổng thư ký Antonio Guterres tại Myanmar Christine Schraner Burgener.
"Chúng ta cần thêm các động thái mạnh mẽ nhất có thể từ cộng đồng quốc tế để ngay lập tức chấm dứt cuộc đảo chính quân sự, chấm dứt việc đàn áp người dân vô tội, đưa quyền lực nhà nước về tay nhân dân và khôi phục nền dân chủ," Kyaw Moe Tun nói.

Bài phát biểu phản đối những người cầm quyền trong nước là hiếm gặp, theo Reuters. Ông Kyaw Moe Tun có vẻ nghẹn ngào khi đọc tuyên bố thay mặt nhóm chính trị gia được bầu ra mà ông cho rằng đại diện cho chính phủ hợp pháp của Myanmar. Ông kết thúc phát biểu với động tác chào ba ngón tay của những người biểu tình.
Trong khi đó, đặc phái viên Schraner Burgener cảnh báo về cuộc đảo chính, kêu gọi "tín hiệu rõ ràng ủng hộ nền dân chủ" và các quốc gia "có ảnh hưởng" yêu cầu quân đội Myanmar cho phép đánh giá tình hình một cách độc lập.
Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn từ khi quân đội nước này tiến hành binh biến, bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều thành viên của đảng Liên Minh Quốc gia vì Dân Chủ. Trước đó, quân đội Myanmar cho rằng gian lận đã xảy ra trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.
Quân Myanmar đội hứa hẹn sẽ tổ chức bầu cử, tuy vậy chưa đưa ra thời điểm cụ thể. Họ cũng ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã cam kết tạo áp lực quốc tế để "đảm bảo cuộc đảo chính sẽ thất bại". Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng khẩn cấp, nhưng không lên án cuộc đảo chính.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết nước này "đang và sẽ tiếp tục có hành động phối hợp chặt chẽ cùng đồng minh và đối tác" để cho quân đội Myanmar thấy hậu quả từ các động thái của họ.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun cho rằng cộng đồng quốc tế nên tôn trọng chủ quyền của Myanmar và "tránh làm gia tăng căng thẳng".
Trong khi đó, Nga cho rằng các nước khác không nên can thiệp vào "tiến trình nội bộ" của Myanmar.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (6 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (9 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (47 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




