-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
26/02/2021 11:27Hành động quyết liệt giữa đêm của quân đội Myanmar
Quốc gia Đông Nam Á này đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội lên nắm quyền rồi bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và hầu hết các lãnh đạo của đảng cầm quyền hôm 1-2 vì cáo buộc gian lận bầu cử. Trong 3 tuần qua, các cuộc biểu tình và đình công của những người ủng hộ dân chủ vẫn diễn ra hàng ngày và thu hút hàng trăm ngàn người khác tham gia từ các nước khác nhau.
Ngày 25-2, bạo lực nổ ra trên đường phố tại TP Yangon sau khi một số người trung thành với quân đội tấn công những người ủng hộ dân chủ và truyền thông. Các nhân chứng cho biết nhiều người bị đánh đập bởi các nhóm đàn ông có dao trong khi những người khác ném đá. Các đoạn clip quay tại hiện trường cho thấy có ít nhất 2 người bị đâm.

Trong 1 vụ việc khác, cảnh sát chống bạo động đã dùng súng hơi cay tại khu dân cư Tamwe, TP Yangon để giải tán đám đông biểu tình phản đối việc quân đội bổ nhiệm 1 quan chức địa phương.
Người dân địa phương cho biết họ nghe tiếng súng nổ liên tiếp và cảnh sát ở lại 1 số khu vực đến tận 2 giờ ngày 26-2. Trên mạng xã hội, người ủng hộ bà Suu Kyi tuyên bố họ có ý định tổ chức 1 cuộc biểu tình khác ở Tamwe vào sáng 26-2.
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing nói chính quyền đang sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu. Dù vậy, ít nhất 3 người biểu tình và 1 cảnh sát đã thiệt mạng vì bạo lực.
Trong 1 diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới đã tạm ngừng thanh toán cho các dự án ở Myanmar theo yêu cầu được đưa ra sau vụ đảo chính. Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass nói họ đang tiếp cận "thận trọng hơn" với Myanmar nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các dự án trước đây, bao gồm việc cứu trợ khẩn cấp Covid-19.

Ngày 25-2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết cuộc gặp của ông với bộ trưởng ngoại giao do quân đội Myanmar bổ nhiệm không có nghĩa là "sự chứng thực". Trả lời phóng viên, ông Prayut cho biết ông chủ yếu lắng nghe ông Wunna Maung Lwin nói về "diễn biến chính trị" và tình hình ở Myanmar.
Ngoài ra, thủ tướng Thái Lan cũng phủ nhận việc nước này tham gia với Indonesia để trở thành 1 bên trung gian giải quyết tình hình ở Myanmar. Được biết, ông Prayut cùng các bộ trưởng ngoại giao của Thái Lan và Indonesia cùng gặp ông Wunna Maung Lwin tại Bangkok hôm 24-2.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (53 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (58 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)




