-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
10/05/2021 14:22'Địa ngục' Covid-19 chưa qua, bệnh nhân Ấn Độ lại bàng hoàng đối mặt với chủng nấm gây mù lòa, thậm chí chết người
Căn bệnh, được biết đến với tên gọi mucormycosis, có tỷ lệ tử vong cao và đã xuất hiện ở Ấn Độ trước đại dịch. Căn bệnh gây ra bởi một loại mốc phát triển trong môi trường ẩm và có thể tấn công hệ hô hấp, gây tình trạng lở loét trên mặt và tổn thương não bộ.
Căn bệnh này khá hiếm gặp, nhưng các bác sĩ và chuyên gia y tế cho rằng dường như nó ảnh hưởng tới các bệnh nhân Covid-19 có hệ miễn dịch suy yếu và nhiều bệnh nền, chẳng hạn như tiểu đường.

Giới chuyên gia cho rằng việc nhiều bệnh nhân nhiễm nấm là do họ được điều trị bằng steroid. Một tác nhân khác có thể là do bệnh viện quá tải, các gia đình tự điều trị cho bệnh nhân tại nhà bằng thuốc và oxy mà không đảm bảo vệ sinh, giới chuyên gia cho biết.
Tại bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, và đang trải qua khủng hoảng Covid-19, truyền thông địa phương cho biết khoảng 200 bệnh nhân khỏi Covid-19 đang được điều trị mucormycosis và 8 người đã tử vong.
Tại bang Gujarat, chính quyền địa phương yêu cầu các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm mucormycosis ở khu vực riêng biệt, đồng thời cho biết đã mua 5.000 liều amphotericin b để chữa bệnh. Nhiều ca bệnh mucormycosis cũng được báo cáo ở các bệnh viện tại thủ đô New Delhi.
Giới chuyên gia y tế đang theo dõi sát sao tình hình căn bệnh.
"Chúng tôi biết rằng tại một số khu vực, những người nhiễm Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh có thể mắc mucormycosis, nhưng chưa có đợt bùng phát lớn nào," V.K. Paul, người đứng đầu ban chuyên trách xử lý đại dịch Covid-19 của Ấn Độ cho biết.
"Đây là một căn bệnh nấm có liên quan tới chứng tiểu đường," ông bổ sung. "Nếu bệnh nhân không bị tiểu đường, rất hiếm khi họ nhiễm mucormycosis."
Tại Ấn Độ, khoảng 10% dân số người lớn, tức là khoảng 77 triệu người, mắc chứng tiểu đường. Trung Quốc có khoảng 116 triệu người mắc tiểu đường, tức là khoảng 9% dân số người lớn.
Tiến sĩ K. Srinath Reddy, người đứng đầu Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ, cho biết một số lớn bệnh nhân mắc mucormycosis vốn đã từng nhiễm Covid-19 nhưng đã xuất viện sau khi khỏi bệnh.
"Họ được điều trị bằng steroid để giảm phản ứng tăng miễn dịch, vốn xảy ra khi bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhưng như vậy cũng làm giảm đề kháng đối với các chứng bệnh nhiễm trùng, tiến sĩ Reddy nói.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




