-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Thế giới
04/11/2022 14:36Đông Nam Á: Rộ chiêu lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" vào tiền điện tử
Theo Wesley, anh đã đến Bangkok - Thái Lan để bắt đầu công việc thiết kế đồ họa mà anh nhận được thông qua một buổi phỏng vấn trực tuyến.
Tuy nhiên, cùng với 7 người khác, anh bị đưa sang biên giới để đến Myanmar, bị tịch thu điện thoại, hộ chiếu và buộc phải dành 18 giờ mỗi ngày để dẫn dụ người khác đầu tư vào tiền điện tử thông qua các nền tảng mạng xã hội - một hình thức lừa đảo.
Suốt 45 ngày bị giam giữ tại một khu nhà ở thị trấn biên giới Đông Nam Myawaddy - Myanmar, Wesley kể đã buộc phải lừa khoảng 3.500 người.
Hàng ngàn người, trong đó nhiều người có kỹ năng công nghệ, đã bị lừa giống Wesley thông qua các quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn công việc trả lương cao ở Campuchia, Lào và Myanmar. Hình thức tội phạm mạng này lần đầu tiên xuất hiện ở Campuchia sau đó lan sang các quốc gia trong khu vực, nhắm vào những nước có nhiều nhân lực ngành công nghệ như Ấn Độ hay Malaysia.

Nhà chức trách các nước này và Liên Hiệp Quốc cho biết các tổ chức nói trên được điều hành bởi các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc vốn kiểm soát hoạt động cờ bạc phi pháp trên khắp Đông Nam Á và đang tăng tốc "bù lỗ" cho thời gian đại dịch.
Dạng tội phạm mạng này gia tăng theo đà phát triển của các nền tảng kỹ thuật số. "Mọi người không nhận ra nhưng họ chia sẻ rất nhiều thông tin trên các nền tảng truyền thông xã hội. Nếu bạn theo dõi ai đó trên mạng chỉ 15 ngày, bạn sẽ thu thập rất nhiều thông tin về họ" - bà Dhanya Menon, Giám đốc của Avanzo Cyber Security Solutions, công ty Ấn Độ chuyên tư vấn về an ninh mạng, cho biết.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 9 đã khuyến cáo các thanh niên ngành công nghệ về các "việc làm giả" mời gọi từ Thái Lan.
Theo Thu Anh (Nld.com.vn)








- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (7 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (9 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (10 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (11 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (12 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (14 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (18 phút trước)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (19 phút trước)




