-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
14/01/2021 08:04Đột nhập thị trường 'hiến tinh trùng ngầm' kiếm hơn 71 triệu/lần tại Trung Quốc: Thuận mua vừa bán hay chỉ là hình thức mại dâm trá hình?
Đi cùng với xu hướng chung của thời đại, việc hiến tặng tinh trùng cũng giống như việc hiến máu, hiến mô tạng... nhằm phục vụ trong nghiên cứu và điều trị bệnh đang dần trở nên phổ biến ở các nước phát triển, và Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Hiến tinh trùng được coi là 1 hành động nhân văn, thế nhưng lại ngày càng bị biến tướng. Hiện nay, có sự thoả thuận ngầm giữa người hiến (thực chất là bán) với người nhận nên rất khó để phát hiện.
Đối với nhiều nam giới ở nước này, những quảng cáo về việc hiến tinh trùng ngầm đã không còn xa lạ, điểm chung thường là có thù lao cao nên thu hút được kha khá thanh niên ham tiền.

Sau khi "nằm vùng" và điều tra 1 thời gian, phóng viên trong vai 1 người "có ý định hiến tinh trùng" đã tìm được 1 người đàn ông họ Trần có "thâm niên" hiến tặng tinh trùng nhiều năm. Sau khi chuyện trò 1 hồi, được biết anh Trần có công việc ổn định và đã có gia đình. Việc hiến tinh trùng là để kiếm thêm tiền, nhưng vì sợ vợ hiểu lầm nên anh luôn giấu kín.
Anh Trần nói rằng "thị trường" hiến tặng tinh trùng ngầm luôn đảm bảo giữ kín danh tính, thông tin của người hiến tặng tinh trùng với người nhận, đồng nghĩa với việc người phụ nữ nhận tinh trùng cũng không hề biết mặt đối phương. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng tìm được đối tác "ổn áp" 1 chút. Do đó, hình thức giao dịch bằng cách "quan hệ trực tiếp" trong "thị trường hiến tinh trùng ngầm" ngày càng nhiều.
Tiếp theo, phóng viên dò hỏi về giá cả hiến tinh trùng và được anh Trần cho biết: "Cách đơn giản nhất là đối phương thanh toán 20 nghìn tệ (tương đương 71 triệu đồng), sau đó tìm khách sạn để 2 người ‘mặn nồng’ và sau khi xong việc đồng nghĩa với kết thúc cuộc giao dịch."

Anh Trần còn nhiệt tình hỏi phóng viên có cần hiến tinh trùng không, nếu cần thì sẽ hỗ trợ tìm khách hàng và họ có thể bắt đầu ngay lập tức. Anh chàng phóng viên nhanh chóng từ chối với lý do "cần suy nghĩ thêm".
Thông qua những thông tin cơ bản mà phóng viên ghi lại được, có thể thấy cái gọi là "hiến tinh trùng ngầm" về cơ bản cũng giống như hoạt động mại dâm trá hình, nhưng ở đây là phụ nữ trả tiền cho nam giới. Hành vi này rõ ràng là bất hợp pháp, đây cũng là 1 trong những biến tướng của việc hiến tinh trùng, đồng thời gây ra những hậu quả khôn lường.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, cư dân mạng xứ Trung đã chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều về các giao dịch tình dục bất hợp pháp kể trên: "Đọc xong tin tôi chỉ thốt lên được 2 từ ‘rợn người’ mà thôi.", "Chỉ là thay đổi cách gọi và cách tiếp cận chứ nội dung cũng như nhau cả.", "Xã hội đồng tiền thay lời nói, nó làm cho con người không còn sự tự tôn và liêm sỉ đến như vậy rồi sao?", "Từ khi loài người xuất hiện thì cung - cầu ra đời. Cung - cầu mỗi thời lại khác và suy cho cùng là do đạo đức suy đồi của con người mà thành.", "Biến tướng của mại dâm, kinh khủng thật!", "Trong trường hợp này thì chẳng biết bên nào là con mồi nữa cơ!"...

Trên thực tế, nguồn tinh trùng hiến tặng là vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp cho những người phụ nữ không thể thụ thai (phụ nữ đơn thân hoặc người vợ ở những cặp vợ chồng vô sinh mà nguyên nhân do người chồng) có thể vẫn có được con.
Nếu người hiến tặng tinh trùng vào ngân hàng tinh trùng, họ có thể sẽ nhận được 1 khoản chi phí, nhằm mục đích bù lại thời gian và các khoản phí phát sinh khác mà bản thân phải trải qua. Được biết, chi phí thường không quá 4.150 tệ (tương đương 15 triệu đồng) và ở mức mà nó không phải là động lực chính cho việc hiến tặng. Bên cạnh đó, trước khi hiến tặng tinh trùng, người cho phải được sàng lọc các vấn đề y tế để tránh các bệnh lây nhiễm, chứ không thể bừa bãi như ở "thị trường hiến tinh trùng ngầm" kể trên.
Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (16:32)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (46 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (47 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (53 phút trước)




