-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
23/03/2021 20:56Đức áp phong tỏa dịp lễ Phục sinh
Theo thông báo hôm nay của Thủ tướng Đức Angela Merkel, hầu như tất cả cửa hàng sẽ phải đóng cửa trong dịp lễ Phục sinh, từ ngày 1/4 tới 5/4, người dân không được tụ tập quá năm người trên 14 tuổi, trừ thành viên trong cùng một nhà. Các cửa hàng tạp hóa chỉ được phép mở cửa một ngày 3/4.
Bà Merkel thêm rằng các biện pháp hạn chế khác trên toàn quốc sẽ được gia hạn tới 18/4. Đức đã áp đặt nhiều mức độ hạn chế phòng dịch khác nhau kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.
"Chúng tôi biết biện pháp khẩn cấp hiện tại sẽ không đủ ngăn đà lây nhiễm theo cấp số nhân hiện tại", bà Merkel nói sáng nay sau cuộc đàm phán với lãnh đạo các bang suốt đêm qua ở Berlin. "Đó là lý do ngày 1/4 và 3/4 sẽ được thông báo là ngày nghỉ với các biện pháp hạn chế tiếp xúc được gia hạn và một lệnh cấm tụ tập từ ngày 1/4 tới 5/4. Điều này đồng nghĩa gia hạn đóng cửa qua dịp lễ Phục sinh. Một nguyên tắc được đưa ra cho năm ngày liên tiếp là chúng ta sẽ ở nhà".

Cơ quan y tế cộng đồng Đức hôm nay báo cáo 7.485 ca nhiễm mới và 250 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm mới đã cao hơn 2.000 trường hợp so với một tuần trước. Tỷ lệ nhiễm trên 100.000 dân là hơn 108 người mỗi tuần.
Đức đã ghi nhận hơn 74.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát và Thủ tướng Merkel nói nước này đang trải qua đợt bùng phát thứ ba. Bà thêm rằng biến chủng mới của Anh khiến cuộc chiến chống Covid-19 của Đức khó khăn hơn.
"Sau khi số ca nhiễm giảm mạnh vào tháng 1, chúng tôi giờ đang thấy mọi thứ bị đảo ngược: số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân, khu chăm sóc đặc biệt lại kín chỗ và nhiều người trẻ và trung tuổi cũng gặp tình trạng bệnh nặng", bà Merkel nói.
Giống nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU), chương trình tiêm chủng của Đức gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung vaccine. Anh và EU đã bị cuốn vào cuộc tranh cãi mới về số lượng vaccine AstraZeneca, khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dọa chặn một lô vaccine từ nhà máy Hà Lan định xuất sang Anh.
Merkel bày tỏ ủng hộ với động thái của von der Leyen. "EU là khu vực xuất khẩu nhiều nhất vào thời điểm hiện tại. Tôi ủng hộ Chủ tịch von der Leyen, người đã nói rõ ràng rằng khi các hợp đồng với chúng tôi chưa được hoàn thành, tình hình tất nhiên sẽ khác khi các hợp đồng được tuân thủ đầy đủ và có lẽ cả EU sẽ chuyển giao vaccine nhiều hơn nữa", bà nói.
Theo Thanh Tâm (Vnexpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




