-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
06/10/2015 09:15Đức sẽ đóng cửa biên giới?
Đức ước tính có khoảng 1,5 triệu người nhập cư vào nước này chỉ trong năm 2015. “Nếu nhiều người xin tị nạn tiếp tục đổ về Đức trong những tuần tới, chúng ta không có lựa chọn nào khác là tạm ngừng tiếp nhận họ và đóng cửa biên giới” - chính trị gia Stephan Mayer của Đảng CSU nói. Còn Bộ trưởng tài chính Wolfgang Schaeuble thừa nhận: “Chúng ta không thể làm một điều bất khả thi”.
![]() |
Biểu tình phản đối nhập cư trái phép ở Calais, Pháp ngày 4-10 - Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên trong phỏng vấn với kênh Deutschlandfunk, bà Merkel khẳng định Berlin cần đối đầu với cuộc khủng hoảng chứ không phải trốn tránh. Bà cho rằng việc dựng hàng rào dọc biên giới là vô nghĩa, vì người nhập cư sẽ tìm cách khác vào châu Âu.
Trong lời kêu gọi các nước EU cùng nỗ lực bảo vệ biên giới của khối phát đi ngày 4-10, giám đốc điều hành Cơ quan giám sát biên giới EU (Frontex) Fabrice Leggeri nhấn mạnh các nước thành viên nên gửi cảnh sát bảo vệ đường biên giới chung, thay vì triển khai hàng trăm cảnh sát tại biên giới mỗi nước.
“Nếu mỗi quốc gia đều tự giải quyết cuộc khủng hoảng theo cách riêng mà không phối hợp với các nước láng giềng, dòng người tị nạn sẽ tràn từ nước này sang nước khác và tất cả đều phải chịu hậu quả” - AFP dẫn lời ông Leggeri.
Theo lãnh đạo Frontex, biên giới thật sự hiện nay là tại Lampedusa (Ý), Lesbos (Hi Lạp) và Melilla (Tây Ban Nha), những điểm nóng của cuộc khủng hoảng. Ông cho biết nếu có 1.000 - 2.000 nhân viên kiểm soát biên giới của châu Âu đến hỗ trợ chính quyền Hi Lạp thì sẽ có hiệu quả lớn trong việc xử lý khủng hoảng.








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




