-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
17/01/2017 09:09Facebook lọc tin tức xuyên tạc tại Đức
Tờ Financial Times mới đây cho biết Facebook sẽ tung ra bộ lọc các tin tức xuyên tạc tại Đức. Điều này xảy ra đúng thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội của Đức.
Các nhà lập pháp tại Đức lo ngại những tin tức xuyên tạc sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới. Trong những tháng gần đây, những tin tức giả mạo xuất hiện thường xuyên hơn. Phần lớn trong số đó là những thông tin nói về bà Merkel.
Cơ chế lọc đơn giản
Ngay bây giờ, người dùng Facebook tại quốc gia này có thể báo cáo những tin tức mà họ nghi ngờ. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến trụ sở của tổ chức tin tức phi lợi nhuận Correctiv. Nếu xét thấy câu chuyện đó là giả mạo và không có cơ sở, bài viết sẽ được đánh dấu “tranh luận”. Cùng với đó là ghi chú giải thích tại sao Correctiv lại kết luận như vậy.
![]() |
Với cơ chế lọc tin tức giả mạo mới, kỳ bầu cử quốc hội tại Đức sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các tin tức xuyên tạc. Ảnh: Thenextweb. |
Ngoài ra, Facebook sẽ cảnh báo người dùng trước khi họ chia sẻ tin tức giả mạo, xuyên tạc. Nếu họ vẫn chia sẻ, sự xuất hiện trên bảng tin của người đó sẽ bị hạn chế hơn trước.
Theo đó, việc triển khai biện pháp lọc tin tức của Facebook tại Đức là hành động đầu tiên của mạng xã hội này nhằm đấu tranh với những thông tin xuyên tạc. Phát biểu trên Financial Times, phát ngôn viên của công ty cho biết, hiện tại, bộ lọc mới chỉ được triển khai tại Đức nhưng nó sẽ được mở rộng ra quốc gia khác trong tương lai.
Bộ trưởng Tư pháp Heiko Mass năm 2016 từng nói Facebook nên bị quản lý như một công ty truyền thông để phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào đăng tải. Tuy nhiên, Với việc có những biện pháp thực tế để ngăn chặn tin tức giả mạo, khả năng bị "sờ gáy" của mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ giảm đi.
Theo Vũ Hoàng Phong (Zing.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




