-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
15/12/2021 15:55Ghen tị vì em mới sinh được bố mẹ cưng chiều, chị gái 5 tuổi lấy nĩa nung nóng rồi đâm em từng ngày

Với mỗi gia đình có từ hai con trở lên, việc nuôi dạy và chăm sóc con cái không đơn giản là chỉ lo về vật chất, mà còn phải tính toán để tâm lý trẻ luôn được hài hòa và yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng thành công và hiệu quả trong vấn đề giáo dục những người con lớn hơn biết chăm sóc những người em của mình.
Mới đây nhất tại Odisha (trước đây là Orissa), một bang ở miền Đông Ấn Độ, đã xảy ra sự việc gây chấn động cho người dân xứ sở sông Hằng. Một cặp cha mẹ cảm thấy rất lo lắng sau khi người con thứ hai mới sinh liên tục xuất hiện những đốm đỏ trên cơ thể của mình. Người mẹ còn kể với bác sĩ về việc con mình luôn cảm thấy đau đớn mỗi khi họ chạm vào và liên tục quấy khóc.
Đề cập đến vấn đề này, bác sĩ nhi khoa Vikram Samal tại địa phương kể lại: "Họ đến với tôi lần đầu tiên với tâm trạng rất lo lắng, khi chứng kiến hoàn cảnh đứa trẻ tôi phát hiện một số vết đỏ đã thâm lại có thể đã xuất hiện từ lâu, còn một số vết nhìn rất mới."
"Có thể những dấu vết đó là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng huyết hoặc cháu bé đã bị dị ứng với cái gì đó trong nhà.", bác sĩ Vikram cho biết thêm. Tuy nhiên sau một tháng điều trị, những biểu hiện đó không hề thuyên giảm, vẫn là những vết thâm đi theo thời gian còn những vết mới lại tiếp tục xuất hiện ở những vị trí khác.
Bác sĩ Samal nói: "Vài ngày sau khi bố mẹ đưa đứa trẻ đến khám lại, tôi đã chắc chắn những vết mẩn đỏ không phải là bệnh lý mà là những vết bỏng. Tôi đã hỏi cặp cha mẹ rằng ở nhà đứa bé có phải bị bạo hành không nhưng họ không thể chắc chắn và không đưa ra câu trả lời ngoài việc khẳng định không phải do bàn tay mình gây ra."
Sau đó vị bác sĩ nhi khoa đã tư vấn gia đình nên lắp camera ở một nơi kín đáo trong phòng của đứa trẻ để theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra.
Quả đúng như dự đoán, bất cứ khi nào người mẹ bận rộn với công việc gia đình và nhờ người con gái 5 tuổi trông em, người chị đều vào bếp rồi đốt nóng một chiếc nĩa rồi từng vết, từng vết đâm lên cơ thể của đứa trẻ sơ sinh.
Sau khi sự việc được phát hiện, gia đình cho biết đã hỏi người chị gái vì lý do gì mà có hành động như vậy thì nhận được câu trả lời rằng đứa trẻ sơ sinh luôn nhận được quá nhiều sự quan tâm của cha mẹ. Bố mẹ luôn luôn gần gũi em ấy, không thể xa rời em ấy và cô bé cảm thấy ghen tị vì mình không còn được yêu thương như trước.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




