-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
27/04/2023 13:28Giáo sĩ cấp cao Iran bị bảo vệ ngân hàng bắn chết

Video trích xuất từ camera an ninh được truyền thông đăng tải chi thấy giáo sĩ Ayatollah Abbas Ali Soleimani ngồi trên ghế trong ngân hàng.
Một nhân viên an ninh áp sát ông từ phía sau, chĩa súng vào đầu ông rồi bóp cò. Soleimani tử vong tại hiện trường, trong khi nhân viên an ninh rời khỏi ngân hàng.
Không ai tới hỗ trợ Ayatollah Soleimani sau khi ông bị bắn. Hai người đàn ông giữ nhân viên an ninh lại và tước súng của người này, nhưng sau đó để anh ta ra đi. Giới chức sau đó xác nhận nghi phạm đã bị bắt.
"Tính đến lúc này, thông tin và hồ sơ của chúng tôi cho thấy đây không phải là một vụ khủng bố," Mohammad Hosseinipour, thống đốc tỉnh Mazadaran phát biểu trên truyền hình, bổ sung rằng "thủ phạm bắn một cách ngẫu nhiên và không thực sự quen biết Ayatollah Soleimani".
Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức để xác định động cơ gây án của nghi phạm, và liệu hắn có đồng phạm hay không.
Ayatollah Soleimani là thành viên của Hội đồng Chuyên gia, một cơ quan cố vấn bao gồm 88 người với nhiệm vụ hỗ trợ cho lãnh tụ tối cao của Iran. Ông là người đại diện cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại tỉnh Sistan và Baluchestan, đồng thời là người đứng đầu Lễ Cầu nguyện Thứ Sáu tại một số thành phố.
Bạo lực súng đạn ở Iran nhìn chung hiếm khi xảy ra, và động cơ gây án của nghi phạm chưa được xác định rõ ràng. Tuy vậy, các vụ việc quấy rối, tấn công nhắm vào giáo sĩ ở nước này đã tăng trong một năm qua, theo New York Times. Một bộ phận người dân Iran đã biểu tình phản đối các giáo sĩ, sau cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amin, người bị bắt vì vi phạm quy định đeo mạng che mặt hijab.
Tháng 04/2022, một đối tượng cực đoan dòng Sunni di cư từ Afghanistan dùng vũ khí đâm ba giáo sĩ dòng Shia khiến hai người thiệt mạng tại một giáo đường ở thành phố Mashhad. Thủ phạm sau đó lãnh án tử hình.
Linh Giang (SHTT)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (40 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (2 giờ trước)




