-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
09/03/2021 14:09Hải quân Mỹ tuyên bố đối đầu Trung Quốc ở châu Á -Thái Bình Dương
Theo tạp chí Newsweek, quân đội Trung Quốc (PLA) đang theo đuổi cách tiếp cận 3 mũi nhọn để mở rộng sức mạnh trên biển của lực lượng hải quân.

Courtney Hillson, Trưởng phòng thông tin - truyền thông của Hải quân Mỹ cho biết, chiến lược trên cùng với việc phát triển lực lượng tên lửa của PLA nhằm thực thi các yêu sách phi pháp của Bắc Kinh tại những khu vực tranh chấp chủ quyền, chẳng hạn như Biển Đông.
"Trung Quốc đang triển khai một hạm đội nhiều lớp bao gồm hải quân, cảnh sát biển và lực lượng dân quân vũ trang trên biển - lực lượng hỗ trợ hải quân cải trang thành tàu dân sự, để phá hoại chủ quyền của các quốc gia khác và thực thi các yêu sách phi pháp. Họ tiếp tục cưỡng chế các nguồn lực thiết yếu từ vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, quân sự hóa các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và phát triển lực lượng tên lửa lớn nhất thế giới", bà Hillson nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi Newsweek.
Báo cáo năm ngoái của Lầu Năm góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc lưu ý, "Trung Quốc đã đạt được tương đương hoặc thậm chí vượt xa Mỹ ở một số lĩnh vực hiện đại hóa quân sự, bao gồm đóng tàu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất cũng như các hệ thống phòng không tích hợp".
Bất chấp mối đe dọa trên, bà Hillson khẳng định, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển qua các khu vực đang có tranh chấp và "bất kỳ đâu luật pháp quốc tế cho phép".
Theo quan chức này, Hải quân Mỹ sẽ bắt tay với các đồng minh và đối tác "để chống lại các hành vi ác ý của Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn và phản đối những nỗ lực của Trung Quốc nhằm từng bước phá hoại một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".
Trong những năm gần đây, Washington và Bắc Kinh đều tránh mọi cuộc đối đầu lớn. Song, quân đội Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động "tự do hàng hải" nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy, cũng giống như người tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của ông sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng sẽ tham vấn và bắt tay cùng các đồng minh để ứng phó "mối đe dọa" từ đại lục.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (14:40)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)




