-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
07/01/2016 14:10Hàn Quốc cấm công dân đến khu công nghiệp liên Triều
Hàn Quốc ngày 7.1 cấm người dân đến khu công nghiệp Kaesong ở biên giới liên Triều sau khi Triều Tiên một ngày trước đó tuyên bố thử bom nhiệt hạch.
![]() |
Hàn Quốc cấm công dân đến khu công nghiệp liên Triều sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch - Ảnh: Reuters |
Ngày 7.1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra quyết định hạn chế sự di chuyển vào khu công nghiệp liên Triều đối với các công dân Hàn Quốc, phần lớn là các doanh nhân đầu tư trong khu phức hợp Kaesong.
“Chính phủ nhận thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể sẽ căng thẳng sau khi Triều Tiên thử hạt nhân. Chúng tôi buộc phải đưa ra những biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người dân”, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu, theo Yonhap.
Khu công nghiệp Kaesong được mở hồi năm 2004, là một nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên. Tổng cộng có 124 doanh nghiệp Hàn Quốc mở nhà máy trong khu công nghiệp này, tuyển dụng 54.000 công nhân Triều Tiên.
Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua, chính phủ Hàn Quốc đưa lệnh cấm công dân vào Kaesong sau xung đột căng thẳng hồi tháng 8.2015 xảy ra ở khu vực biên giới trên đất liền.
Bình Nhưỡng ngày 6.1 tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Việc này khiến nhiều người Hàn Quốc lo lắng và phẫn nộ, cho rằng Bình Nhưỡng đang phá hỏng những nỗ lực của cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, người đã đưa ra chính sách Ánh Dương nhằm giúp đỡ Triều Tiên và thống nhất liên Triều.
“Phát triển vũ khí (hạt nhân) không có ý nghĩa gì ngoài việc tự sát thương cho chính mình”, tờ Korea Times dẫn lời một người dùng internet tại Hàn Quốc.
Ông Kim Sam-soo thuộc Liên minh công dân vì công bằng kinh tế cho rằng vụ thử hạt nhân không thể được công nhận cho dù với lý do gì. “Chúng tôi thực sự lo ngại về vụ thử này của Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng vẫn thường tuyên bố mang lại hòa bình trên bán đảo”, ông Kim phát biểu.
Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




