-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
Thế giới
16/03/2024 22:20Hàn Quốc: Sau bác sĩ, đến lượt các giáo sư y khoa từ chức
Trang Voi.id cho biết dù từ chức nhưng các giáo sư y khoa Hàn Quốc vẫn sẽ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. Bởi lẽ, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa của nước này đã ngừng làm việc kể từ tháng trước để phản đối quyết định tăng số lượng sinh viên trường y của chính phủ.
Quyết định từ chức kể trên được đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến giữa các giáo sư của 20 trường đại học y vào tối 15-3. Hàn Quốc có đến 40 trường đại học y trên cả nước.
Trưởng Ủy ban Khẩn cấp Hội đồng Giáo sư y khoa Bang Jae-seung cho biết trong số 20 trường đại học y, giáo sư của 16 trường "rất ủng hộ" quyết định từ chức; 4 trường khác đang lấy ý kiến về việc có nên tham gia hay không.

"Quyết định này không có nghĩa là chúng tôi phớt lờ bệnh nhân. Nhưng nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, các dịch vụ y tế công cộng sẽ bị phá huỷ vĩnh viễn. Các giáo sư y khoa sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho bệnh nhân đến khi tiến trình từ chức của họ hoàn tất. Chúng tôi nộp đơn xin từ chức để ngăn chặn thảm họa y tế" - ông Bang nói tại cuộc họp báo được công bố vào ngày 16-3.
Đầu tuần này, các giáo sư y khoa đe dọa sẽ đệ đơn từ chức hàng loạt, trừ khi chính phủ đạt được bước đột phá trong cuộc biểu tình kéo dài. Tối 15-3, các giáo sư y khoa tại 20 trường đại học y – đồng thời là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đa khoa – đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về quyết định từ chức từ ngày 25-3. Đây là thời hạn chót mà 4.944 bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu họ không tuân thủ lời kêu gọi quay trở lại làm việc.
Hàn Quốc gửi thông báo đình chỉ hoạt động cho gần 5.000 bác sĩ
Bộ Y tế Hàn Quốc tuần này khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách chăm sóc sức khỏe. Seoul tuyên bố cho đến nay, họ đã tránh được cuộc khủng hoảng toàn diện, một phần nhờ vào sự giúp đỡ của các y tá, bác sĩ cấp cao và bác sĩ quân y.
Seoul đang nỗ lực tiếp nhận thêm 2.000 sinh viên vào các trường y hằng năm từ năm 2025 do "tỉ lệ bác sĩ/dân số thấp nhất trong số các quốc gia phát triển". Các bác sĩ tham gia biểu tình cho rằng điều này sẽ làm xói mòn chất lượng dịch vụ và giáo dục y tế của Hàn Quốc.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (5 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (9 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (10 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (12 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (18 phút trước)
- Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4' (20 phút trước)
- Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc (24 phút trước)
- Thời điểm "vàng" để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng (26 phút trước)
- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (27 phút trước)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (31 phút trước)




