-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
22/03/2019 08:41Hàn Quốc xin lỗi vì phóng nhầm tên lửa gần biên giới Triều Tiên
Tên lửa Cheongung khai hỏa trong cuộc tập trận năm 2017. Video: Chosun. |
"Hai binh sĩ đã mắc sai sót khi bảo dưỡng hệ thống phòng không Cheongung, dẫn tới vụ phóng nhầm tên lửa tại căn cứ Chuncheon. Họ đã thừa nhận lỗi của mình và sẽ bị kỷ luật. Chúng tôi cũng xin lỗi vì gây lo lắng cho các cư dân và sẽ làm mọi điều để tránh lặp lại sự cố này", Yonhap dẫn thông cáo do không quân Hàn Quốc công bố hôm qua.
Sự cố xảy ra hôm 18/3 khi một hệ thống Cheongung đặt tại tỉnh Chuncheon, cách biên giới liên Triều khoảng 50 km, vô tình khai hỏa. Quả đạn trị giá 1,3 triệu USD sau đó tự kích nổ trên trời và không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.
Nhóm điều tra của không quân Hàn Quốc kết luận hai kỹ thuật viên đã không tháo cáp tín hiệu kết nối đến tên lửa khi bảo dưỡng, dù quy trình tiêu chuẩn yêu cầu họ thay nó bằng một sợi cáp chuyên dùng trong thử nghiệm. Khi kỹ thuật viên phát tín hiệu phóng giả định để kiểm tra, bệ phóng nhận được lệnh khai hỏa đầy đủ và phóng ra một tên lửa.
Triều Tiên không bình luận về vụ phóng nhầm cũng như kết quả điều tra của không quân Hàn Quốc.
Hệ thống phòng không Cheongung, còn gọi là KM-SAM, được Hàn Quốc phát triển với sự hỗ trợ từ Nga, ứng dụng một số công nghệ từ tên lửa 9M96 của tổ hợp phòng không S-350E và S-400. Quân đội Hàn Quốc bắt đầu biên chế hệ thống Cheongung từ đầu năm 2016 và triển khai chúng gần biên giới với Triều Tiên.
Mỗi tổ hợp Cheongung gồm một xe chỉ huy, một đài radar điều khiển hỏa lực, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng với tối đa 48 tên lửa, cùng các phương tiện hỗ trợ. Hệ thống này đánh chặn được 6 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 40 km, có khả năng hoạt động trong môi trường bị đối phương gây nhiễu mạnh.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




