-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
08/03/2023 20:30Hàng chục người nhập viện vì trào lưu uống rượu nguy hiểm trên TikTok
Hồi cuối tuần vừa qua, hàng loạt video cho thấy cảnh nhóm sinh viên Đại học Massachusetts uống borgs - hỗn hợp rượu, chất điện giải, hương liệu được pha chế và đựng trong bình lớn - trào lưu uống rượu nguy hiểm trên TikTok. Ngay sau đó, 28 xe cứu thương đã phải đến đưa người đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra hôm 4/3 ở ngoài khuôn viên trường Đại học Massachusetts. Nhóm sinh viên tổ chức tiệc và tự mang nhiều bình borgs đến.
Mặc dù chưa rõ liệu tất cả 28 trường hợp cấp cứu có liên quan đến việc uống rượu borg hay không, Đại học Massachusetts cho biết họ chưa bao giờ thấy nhiều đồ uống loại này như vậy tại sự kiện "Blarney Blowout" - lễ kỷ niệm hàng năm của trường diễn ra trước Ngày Thánh Patrick.
Trường đại học Massachusetts cho hay họ đang xem xét các sự kiện cuối tuần của sinh viên và cảnh báo sinh viên không học theo nhưng cách pha chế đồ uống lan truyền trên mạng.
Ngoài ra, Sở Cứu hỏa Amherst cho biết may mắn không có trường hợp nào nhập viện nguy hiểm đến tính mạng.
Trào lưu uống borgs đã trở nên phổ biến trên TikTok đối với những người dùng ở độ tuổi đại học, những người cho rằng hỗn hợp rượu này giúp bạn không bị say xỉn dù uống nhiều.

Mặc dù việc bổ sung nước và chất điện giải vào đồ uống giúp làm chậm quá trình hấp thu rượu và giảm cảm giác nôn nao, nhưng kích thường bình rượu quá lớn lại dẫn đến việc uống say một cách nguy hiểm.
Nicole Barr, một quan chức của Trung tâm Y tế Sinh viên Abrons của Đại học Bắc Carolina Wilmington, cho biết một số công thức pha chế borg yêu cầu 1/5 lượng cồn, tương đương với khoảng 16 ly rượu.
Tiến sĩ George F. Koob, Giám đốc Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu tại Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), nói với CBSNews: “Uống nhiều rượu như vậy sẽ gây tử vong cho đại đa số người ngay cả khi họ chia nhỏ số rượu để uống trong cả ngày”.
Trong một tuyên bố, trường đại học cho biết họ sẽ đánh giá các sự kiện vào cuối tuần này và thực hiện các bước cần thiết để cải thiện giáo dục về rượu.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (59 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




