-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
16/10/2024 09:20Hàng nghìn cử tri Mỹ ở bang Wisconsin nhận tin nhắn đe dọa về bầu cử
CNN trích dẫn bức thư được tổ chức phi lợi nhuận Free Speech For People gửi cho các quan chức tư pháp Mỹ hôm 15/10 viết rằng, hàng nghìn cử tri bang Wisconsin tuần trước đã nhận các tin nhắn nặc danh có nội dung đe dọa và ngăn họ đi bỏ phiếu.
“Cảnh báo, việc vi phạm các điều khoản 12.13 và 6.18 trong Đạo luật Wisconsin có thể phải nộp khoản tiền phạt 10.000 USD (gần 250 triệu VND) hoặc chịu án phạt tù 3,5 năm. Không được bỏ phiếu ở những tiểu bang mà bạn không đủ điều kiện”, một đoạn tin nhắn nặc danh viết.

Được biết, hai điều khoản 12.13 và 6.18 trong đoạn tin nhắn nặc danh trên đề cập luật quản lý cư dân bang Wisconsin liên quan tới bỏ phiếu vắng mặt, cũng như hậu quả khi gian lận trong bầu cử.
Tuy nhiên, vế sau của tin nhắn trên có nội dung “Không được đi bỏ phiếu” làm dấy lên lo ngại trong các hội nhóm bảo vệ cử tri. Bởi theo lập luận của những nhóm này, đó là “sự đe dọa, và khiến cho nhiều cử tri trẻ không dám đi bỏ phiếu vì sợ hãi”.
Nhóm đối tượng nhận được những tin nhắn trên đều là thanh niên trong độ tuổi từ 18-25, trong đó bao gồm các thành viên trong Liên đoàn nữ cử tri Wisconsin và nhiều cử tri là một phần trong hệ thống Đại học Wisconsin.

“Những tin nhắn đó đang cố thuyết phục các sinh viên sống ở bang Wisconsin rằng họ không có quyền bỏ phiếu ở đó”, giám đốc tổ chức Free Speech For People, bà Courtney Hostetler nói với CNN.
Tổ chức Free Speech For People và Liên đoàn nữ cử tri Wisconsin sau đó đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nhanh chóng điều tra về nguồn gốc các tin nhắn trên, đồng thời công khai các bên chịu trách nhiệm phát tán và đưa ra xử lý trước pháp luật.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)




