-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Thế giới
06/09/2025 08:14Hòa đàm Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc
Sau cuộc họp tại Paris (Pháp) hôm 4-9 của "liên minh thiện chí" gồm 35 quốc gia -kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết triển khai quân đội tại Ukraine - hoặc duy trì sự hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không - để giúp bảo đảm an ninh cho nước này một khi đạt được lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình được thiết lập.
Ông Macron nói thêm lực lượng này không có mục tiêu tiến hành xung đột chống lại Nga nhưng sẽ ngăn chặn bất kỳ "hành động gây hấn" mới nào. Đây cũng là sự đánh dấu việc 26 quốc gia nói trên tham gia rõ ràng vào tiến trình gìn giữ an ninh lâu dài cho Ukraine.
Theo AP, chi tiết về vai trò của Mỹ trong các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng, song cả Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều khẳng định Washington đã bày tỏ thiện chí tham gia kế hoạch này. "Công tác lập kế hoạch sẽ được hoàn thiện với Mỹ" - ông Macron nhấn mạnh.
Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer - những người lãnh đạo "liên minh tự nguyện" - từng cam đoan bất kỳ lực lượng bảo đảm an ninh nào của châu Âu ở Ukraine đều cần sự hậu thuẫn của Mỹ.

Trong cuộc họp hôm 4-9, phía Đức còn đề xuất châu Âu tăng cường trừng phạt nếu Moscow chậm trễ trong đàm phán. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok (Nga) vào cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về khả năng quân đội phương Tây hiện diện ở Ukraine.
"Nếu binh lính xuất hiện ở đó, đặc biệt là trong lúc giao tranh, họ sẽ là mục tiêu hợp pháp" - nhà lãnh đạo Nga nói. Moscow từ lâu đã bác bỏ mọi đề xuất về việc đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine, nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được và gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.
Tổng thống Nga nói thêm nếu Nga và Ukraine đạt được các thỏa thuận dẫn đến hòa bình lâu dài thì sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine đơn giản là vô nghĩa; đồng thời khẳng định Nga sẽ "tuân thủ" đầy đủ bất kỳ thỏa thuận nào mà đôi bên đạt được.
Cũng tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ông Putin xác nhận đã mời ông Zelensky đến thủ đô Moscow của Nga đàm phán, song nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ lời mời.








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Tác dụng của khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro: Hóa ra Apple đã "tính cả rồi"! (10:30)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)




