-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
07/04/2025 08:41Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đàm phán với Mỹ sau đòn thuế đối ứng
Trong các chương trình trò chuyện sáng 6-4, các cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump cố gắng giảm thiểu cú sốc kinh tế sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố mức thuế quan đối ứng với hàng loạt quốc gia.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ hơn 50 quốc gia đã bắt đầu đàm phán với Mỹ. Chi tiết các cuộc đàm phán không được đề cập.
Việc đàm phán đồng thời với nhiều quốc gia có thể đặt ra thách thức về mặt hậu cần cho chính quyền Tổng thống Donald Trump và kéo dài tình trạng bất ổn kinh tế.

Ông Bessent cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và khẳng định "không có lý do gì để dự đoán suy thoái dựa trên mức thuế quan”, viện dẫn mức tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ.
Thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại và suy thoái toàn cầu.
Các nhà kinh tế của công ty dịch vụ tài chính JPMorgan ước tính tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong cả năm nay sẽ giảm 0,3% (so với dự báo tăng trưởng 1,3%) và tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 4,2% hiện tại lên 5,3%.
Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia vào ngày 5-4. Mức thuế "có đi có lại" cao hơn (11%-50%) đối với từng quốc gia sẽ có hiệu lực vào ngày 9-4.
Một số quốc gia đánh tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tránh thuế quan đối ứng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông sẽ tìm cách hoãn mức thuế 17% trong cuộc họp được lên kế hoạch với Tổng thống Donald Trump ngày 7-4.
Một quan chức Ấn Độ cho biết họ không định trả đũa mức thuế 26% và đang đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận tiềm tàng.
Tại Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp chịu thiệt hại do mức thuế 20% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).
Trong khi đó, người đứng đầu Đài Loan (Trung Quốc) Lai Ching-te hôm 6-4 đưa ra mức thuế bằng 0 làm cơ sở cho các cuộc đàm phán với Washington, đồng thời cam kết xóa bỏ các rào cản thương mại và tuyên bố các công ty sẽ tăng đầu tư vào Mỹ.
Các doanh nghiệp công nghệ Đài Loan thường đứng sau gia công sản phẩm cho các các công ty lớn về công nghệ của Mỹ nói riêng.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




