-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
20/01/2023 23:30Không trả tiền lì xì, bố bị 2 con nhỏ kiện ra tòa
Một cặp sinh đôi trai gái Zhou Mouxiang và Zhou Moufei (13 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc) đã kiện bố ruột ra tòa vì giữ tiền lì xì với lý do phụ huynh có quyền làm vậy.
Theo Sixth Tone, người đàn ông họ Zhou đã thu 16.800 nhân dân tệ (2.480 USD) của hai con từ năm 2020. Bọn trẻ nhiều lần yêu cầu ông bố trả lại nhưng bị từ chối. Bức xúc trước hành động của bố, cả hai đã nộp đơn ra tòa.
Sau đó, Tòa án Nhân dân Pizhou ở thành phố Từ Châu đã ra lệnh cho Zhou phải hoàn lại toàn bộ số tiền mừng tuổi của hai anh em. Phán quyết này được đưa ra vào hôm 14/1.

Một thẩm phán cho biết, lì xì là "tài sản cá nhân hợp pháp" của trẻ. Vì cả hai nguyên đơn đều chưa thành niên, nên ông Zhou sẽ chuyển tiền cho mẹ hai bé - những đứa trẻ do cô chăm sóc sau khi hai vợ chồng ly hôn.
Theo phong tục ở Trung Quốc, lì xì được coi là biểu tượng của may mắn và phước lành. Việc cha mẹ cầm tiền lì xì của con khá phổ biến, nhưng cũng chính điều này dẫn đến các cuộc thảo luận về quyền sở hữu số tiền đó.
Một số người cho rằng việc cha mẹ quản lý tiền sẽ tránh trẻ tiêu xài hoang phí, những người chỉ trích lại cho rằng điều đó ngăn cản trẻ học về các kỹ năng quản lý tiền bạc.
“Tôi đang dùng tất cả tiền may mắn của con và chẳng thấy có gì kỳ lạ. Đó chỉ là khoản trao đổi giữa các bậc cha mẹ mà thôi”, một người dùng Weibo chia sẻ.
“Những đứa trẻ còn quá nhỏ thì nên làm vậy vì chúng chưa nhận thức về tiền bạc. Nhưng với nhóm đã lớn tuổi hơn, chúng nên được tiêu tiền của mình để chuẩn bị cho mai sau”, một người khác nói.
Luật Dân sự của Trung Quốc cho phép cha mẹ có quyền giúp quản lý tiền cho trẻ em dưới 8 tuổi, nhưng không được phép chi tiêu mà không có sự đồng ý của trẻ. Những em trên 8 tuổi có thể tiêu số tiền dưới sự hướng dẫn của cha mẹ.
Đây không phải là lần đầu một đứa trẻ kiện cha mẹ trả tiền lì xì. Năm 2020, tòa án quận Bạch Vân, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã lệnh cho người cha họ Su phải trả lại 3.045 tệ lì xì cho con. Ban đầu ông Su nói gửi tiền lì xì của con cho ngân hàng lấy lãi, nhưng sau một thời gian ông rút toàn bộ tiền cùng số lãi 45 tệ mà không có sự cho phép của con trai.
Hồi tháng 7/2014, một cậu bé 11 tuổi ở Tế Nam cũng kiện bà ngoại 78 tuổi vì lấy đi 45.000 tệ lì xì. Năm 2012, một người mẹ ở Ôn Châu lấy 560.000 tệ lì xì của ba đứa con cũng bị chồng và các con đưa ra tòa.
Theo MT (2Sao/VietNamNet)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (45 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (2 giờ trước)




